Ronaldo mình trần rong chơi quên hết hờn dỗi, muộn phiền

06/09/2012 14:45
Hoài Anh
(GDVN) - Ronaldo đã 27 tuổi nhưng tính cách vẫn khá bốc đồng. Bởi thế mà sau khi lập cú đúp vào lưới Granada, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã phản ứng vùng vằng và tuyên bố “tôi buồn”. Và cũng chỉ vài ngày sau, anh thảnh thơi thư giãn bên cạnh những đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha.
Theo tiết lộ của báo giới Tây Ban Nha, Ronaldo bị một nhóm đồng đội ở Real Madrid mà cầm đầu là Iker Casillas “quây”. Có lẽ là khi về tuyển Bồ Đào Nha, nơi CR7 là đội trưởng, anh không còn bị cảm giác khó chịu ấy.
Theo tiết lộ của báo giới Tây Ban Nha, Ronaldo bị một nhóm đồng đội ở Real Madrid mà cầm đầu là Iker Casillas “quây”. Có lẽ là khi về tuyển Bồ Đào Nha, nơi CR7 là đội trưởng, anh không còn bị cảm giác khó chịu ấy.
Ronaldo bên các đồng đội ở quê nhà, người ở gần anh nhất là cầu thủ Joao Pereira của Valencia.
Ronaldo bên các đồng đội ở quê nhà, người ở gần anh nhất là cầu thủ Joao Pereira của Valencia.
Ronaldo cùng các tuyển thủ Bồ Đào Nha đang nghỉ ngơi, thư giãn ở bãi biển Obidos.
Ronaldo cùng các tuyển thủ Bồ Đào Nha đang nghỉ ngơi, thư giãn ở bãi biển Obidos.
Ronaldo chăm chú nghe đàn anh Raul Meireles (lề phải) kể về chuyện anh rời Chelsea đến chơi cho Fernerbahce.
Ronaldo chăm chú nghe đàn anh Raul Meireles (lề phải) kể về chuyện anh rời Chelsea đến chơi cho Fernerbahce.
Chỉ trước đó vài ngày, Ronaldo đã trải qua những phút căng thẳng.
Chỉ trước đó vài ngày, Ronaldo đã trải qua những phút căng thẳng.
Dù ghi bàn vào lưới Granada ở Bernabeu hôm Chủ nhật nhưng CR7 như người mất hồn.
Dù ghi bàn vào lưới Granada ở Bernabeu hôm Chủ nhật nhưng CR7 như người mất hồn.
Có lẽ Ronaldo đã bị stress sau những căng thẳng trong phòng thay đồ ở sân Santiago Bernabeu.
Có lẽ Ronaldo đã bị stress sau những căng thẳng trong phòng thay đồ ở sân Santiago Bernabeu.
Có lẽ Ronaldo đã bị stress sau những căng thẳng trong phòng thay đồ ở sân Santiago Bernabeu.
Có lẽ Ronaldo đã bị stress sau những căng thẳng trong phòng thay đồ ở sân Santiago Bernabeu.
Hoài Anh