Hope Solo - biểu tượng sắc đẹp của bóng đá nữ Mỹ

01/08/2012 19:20
Trần Long
(GDVN) - Nữ thủ môn xinh đẹp này là một trong những người khoác áo ĐTQG Mỹ nhiều lần nhất trong lịch sử, và nhan sắc càng khiến cô nổi tiếng hơn.
Hope Solo đã thi đấu cho ĐTQG Mỹ từ năm 2000 tới nay với 118 trận trong khung gỗ.
Hope Solo đã thi đấu cho ĐTQG Mỹ từ năm 2000 tới nay với 118 trận trong khung gỗ.
Cô giành được huy chương Vàng cho ĐT bóng đá nữ Mỹ tại Olympic Bắc Kinh và một huy chương Bạc tại giải Vô địch Thế giới năm 2011.
Cô giành được huy chương Vàng cho ĐT bóng đá nữ Mỹ tại Olympic Bắc Kinh và một huy chương Bạc tại giải Vô địch Thế giới năm 2011.
Hope Solo còn tham gia chương trình “Dancing with the Stars” (nguyên bản của “Bước nhảy hoàn vũ”) ở mùa thứ 13 của chương trình, cô trụ được tới tuần 9.
Hope Solo còn tham gia chương trình “Dancing with the Stars” (nguyên bản của “Bước nhảy hoàn vũ”) ở mùa thứ 13 của chương trình, cô trụ được tới tuần 9.
Trần Long