Đổng Khiết: Diễn viên nổi tiếng và vũ công đẹp nhất Trung Quốc

15/02/2012 06:19
Hoài Anh
(GDVN) - Chinh phục khán giả với vai diễn Chúc Anh Đài trong bộ phim “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, Đổng Khiết trở nên nổi tiếng với khán giả Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ diễn viên có đôi mắt trong veo và nụ cười hiền hậu này còn là một vũ công với những bước nhảy làm say đắm lòng người.
Lớn lên trong một gia đình quân nhân, Đổng Khiết đã đến với khiêu vũ thể thao từ sớm, cô là một VĐV đầy tiềm năng. Chính khả năng nhảy điêu luyện đã giúp Đổng Khiết vào vai cô giáo dạy múa Nhậm Phi Nhi rất thành công trong phim “Chung cư những người trí thức”.
Lớn lên trong một gia đình quân nhân, Đổng Khiết đã đến với khiêu vũ thể thao từ sớm, cô là một VĐV đầy tiềm năng. Chính khả năng nhảy điêu luyện đã giúp Đổng Khiết vào vai cô giáo dạy múa Nhậm Phi Nhi rất thành công trong phim “Chung cư những người trí thức”.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Đổng Khiết sinh năm 1980, giữa mùa hoa bách hợp, tại Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Đổng Khiết sinh năm 1980, giữa mùa hoa bách hợp, tại Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Năm 2000, bộ phim “Tháng ngày hạnh phúc” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đạt được những thành công lớn. Cô gái trẻ Đổng Khiết lần đầu đứng trước ống kính đã chinh phục được đạo diễn gạo cội này và rất nhiều khán giả.
Năm 2000, bộ phim “Tháng ngày hạnh phúc” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đạt được những thành công lớn. Cô gái trẻ Đổng Khiết lần đầu đứng trước ống kính đã chinh phục được đạo diễn gạo cội này và rất nhiều khán giả.
Những ngày tuyển chọn diễn viên đóng vai cô gái mù Ngô Dĩnh, hơn 70000 cô gái trẻ đã đến thử vai. Đổng Khiết ban đầu bị loại vì không hợp vai, tuy nhiên, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã thay đổi tính cách nhân vật nữ để phù hợp với gương mặt hồn nhiên, trong sáng của Đổng Khiết.
Những ngày tuyển chọn diễn viên đóng vai cô gái mù Ngô Dĩnh, hơn 70000 cô gái trẻ đã đến thử vai. Đổng Khiết ban đầu bị loại vì không hợp vai, tuy nhiên, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã thay đổi tính cách nhân vật nữ để phù hợp với gương mặt hồn nhiên, trong sáng của Đổng Khiết.
Sau vai diễn đó, Đổng Khiết bước vào cánh cửa của thế giới điện ảnh, trở thành "Mưu nữ lang" thứ 3 sau Củng Lợi, Chương Tử Di.
Sau vai diễn đó, Đổng Khiết bước vào cánh cửa của thế giới điện ảnh, trở thành "Mưu nữ lang" thứ 3 sau Củng Lợi, Chương Tử Di.
Sau vai diễn đó, Đổng Khiết bước vào cánh cửa của thế giới điện ảnh, trở thành "Mưu nữ lang" thứ 3 sau Củng Lợi, Chương Tử Di.
Sau vai diễn đó, Đổng Khiết bước vào cánh cửa của thế giới điện ảnh, trở thành "Mưu nữ lang" thứ 3 sau Củng Lợi, Chương Tử Di.
Dù trở thành một diễn viên nổi tiếng và một nghệ sĩ múa nhưng Đổng Khiết luôn lắng nghe lời cha mẹ và luôn là con gái ngoan của cha mẹ.
Dù trở thành một diễn viên nổi tiếng và một nghệ sĩ múa nhưng Đổng Khiết luôn lắng nghe lời cha mẹ và luôn là con gái ngoan của cha mẹ.
Dù trở thành một diễn viên nổi tiếng và một nghệ sĩ múa nhưng Đổng Khiết luôn lắng nghe lời cha mẹ và luôn là con gái ngoan của cha mẹ.
Dù trở thành một diễn viên nổi tiếng và một nghệ sĩ múa nhưng Đổng Khiết luôn lắng nghe lời cha mẹ và luôn là con gái ngoan của cha mẹ.
Vai diễn nổi tiếng nhất của Đổng Khiết là trong phim “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”.
Vai diễn nổi tiếng nhất của Đổng Khiết là trong phim “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Lớn lên trong một gia đình quân nhân, Đổng Khiết đã đến với khiêu vũ thể thao từ sớm, cô là một VĐV đầy tiềm năng. Chính khả năng nhảy điêu luyện đã giúp Đổng Khiết vào vai cô giáo dạy múa Nhậm Phi Nhi rất thành công trong phim “Chung cư những người trí thức”.
Lớn lên trong một gia đình quân nhân, Đổng Khiết đã đến với khiêu vũ thể thao từ sớm, cô là một VĐV đầy tiềm năng. Chính khả năng nhảy điêu luyện đã giúp Đổng Khiết vào vai cô giáo dạy múa Nhậm Phi Nhi rất thành công trong phim “Chung cư những người trí thức”.
Lớn lên trong một gia đình quân nhân, Đổng Khiết đã đến với khiêu vũ thể thao từ sớm, cô là một VĐV đầy tiềm năng. Chính khả năng nhảy điêu luyện đã giúp Đổng Khiết vào vai cô giáo dạy múa Nhậm Phi Nhi rất thành công trong phim “Chung cư những người trí thức”.
Lớn lên trong một gia đình quân nhân, Đổng Khiết đã đến với khiêu vũ thể thao từ sớm, cô là một VĐV đầy tiềm năng. Chính khả năng nhảy điêu luyện đã giúp Đổng Khiết vào vai cô giáo dạy múa Nhậm Phi Nhi rất thành công trong phim “Chung cư những người trí thức”.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Vẻ đẹp mộc mạc của Đổng Khiết.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Mới 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ gửi vào đoàn ca múa nhạc văn công và được tuyển vào đội năng khiếu. Đổng Khiết học khiêu vũ thể thao từ đó.
Hoài Anh