Hải Phòng: Thi đánh giá năng lực tổ chức ở trung tâm ngoại ngữ nảy sinh lo ngại

15/07/2022 09:10
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông tại một trung tâm Ngoại ngữ tại Hải Phòng khiến nhiều ý kiến bàn tán và băn khoăn.

Từ ngày 14/7 đến 17/7, tại Hải Phòng đã diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) tháng 7/2022 do Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Địa điểm được lựa chọn tổ chức kỳ thi là Trung tâm Ngoại ngữ Hali thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Hà Linh (địa chỉ tại đường số 6, khu Anh Dũng 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Trước đó, ngày 13/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã phối hợp Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức công bố điểm thi đánh giá năng lực và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) tại Hải Phòng.

Ngay sau khi công bố địa điểm thi, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được một số ý kiến của độc giả.

Trung tâm Ngoại ngữ Hali - Nơi được chọn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (Ảnh: Lã Tiến)

Trung tâm Ngoại ngữ Hali - Nơi được chọn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (Ảnh: Lã Tiến)

Cụ thể, theo phản ánh, các năm trước, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi HSA luôn chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm địa điểm thi.

Nhưng năm nay không hiểu vì sao lại chọn Trung tâm Ngoại ngữ Hali?

“Chúng tôi cho rằng, việc lựa chọn Trung tâm Ngoại ngữ Hali làm nảy sinh băn khoăn về việc tổ chức kỳ thi HSA.

Hàng năm Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, năm nay lại thay đổi?

Một trung tâm tư nhân mới hoạt động được một thời gian được chọn làm nơi tổ chức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực mà kết quả để sử dụng để xét tuyển vào đại học, khiến chúng tôi bất an.

Lẽ ra, khi Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi này thì nên dùng cơ sở vật chất do Sở quản lý hoặc thành phố Hải Phòng quản lý.

Tại Hải Phòng có rất nhiều địa điểm như: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, Trung tâm Tin học thành phố hoặc Đại học Hải Phòng.

Thành phố loại 1 lại không thể đầu tư một phòng máy tính với 300 máy để làm khảo thí hoặc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh mà phải dựa vào một trung tâm tư nhân thì rất khó hiểu.

Điều quan trọng là hơn 60 trường đại học trên cả nước sẽ sử dụng điểm của bài thi HSA để xét tuyển đầu vào. Có ai dám bảo đảm là không có sự cố xảy ra?”, người phản ánh (đề nghị giấu tên) bức xúc nói.

Trước đó, ngày 6/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức kỳ thi HSA tại Hải Phòng.

Văn bản nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Đơn vị đăng cai địa điểm, cơ sở vật chất: Trung tâm Ngoại ngữ Hali.

Ngày 19/5, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, giao sở chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện theo quy định.

Đến ngày 10/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có công văn gửi hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 với 2 đợt thi: 211 (ngày thi 14 và 15/7/2022), đợt thi 212 (ngày thi 16 và 17/7/2022).

Công văn này nêu rõ: đề nghị các hiệu trưởng thông tin tới các học sinh có nhu cầu thi và tiến hành đăng ký thi tại địa điểm là Trung tâm Ngoại ngữ Hali.

Trước những băn khoăn của phụ huynh, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng để có thông tin khách quan về việc này.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định, không có chuyện khuất tất trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức kỳ thi HSA năm 2022 (Ảnh: CTV)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định, không có chuyện khuất tất trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức kỳ thi HSA năm 2022 (Ảnh: CTV)

Theo ông Bùi Văn Kiệm, việc lựa chọn địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông ở đâu là do Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn, không phải Sở chọn.

Hơn nữa, qua rà soát tại các đơn vị trường học, các trung tâm trực thuộc sở, thành phố thì không một đơn vị nào có đủ cơ sở vật chất (phòng khoảng 300 máy tính) để tổ chức cuộc thi.

“Để tổ chức được điểm thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ cử giáo viên để tham gia kỳ thi, giáo viên tham gia kỳ thi phải thực hiện đúng quy chế của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa điểm thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Hali chỉ là nơi cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuyệt đối không có sự can thiệp vào nội dung của kỳ thi, đảm bảo tính nghiêm ngặt của kỳ thi”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố Cảng cho rằng, việc tổ chức địa điểm thi tại đây tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh của thành phố Hải Phòng tham dự kỳ thi, hạn chế một số bất cập khi đăng ký thi tại các tỉnh/thành khác.

Đây sẽ là điểm đến để cho các em học sinh phổ thông không chỉ của thành phố Hải Phòng mà còn của các tỉnh lân cận tới tham gia cuộc thi.

Điều đó thể hiện ngay trong kỳ đánh giá được tổ chức đợt này, trong hơn 400 thí sinh tham dự kỳ thi chỉ có 10 em là học sinh của Hải Phòng, còn lại là em học sinh ngoại tỉnh, có em đến từ tỉnh Thanh Hóa.

LÃ TIẾN