Hải Phòng đã nỗ lực, trách nhiệm vì một kỳ thi an toàn, thành công!

10/07/2022 06:44
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là kỳ thi khá đặc biệt của lứa học sinh 3 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng với các thí sinh cả nước, các sĩ tử thành phố Cảng vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Với quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự chủ động của ngành Giáo dục trong triển khai chương trình dạy học và ôn tập, đã đảm bảo hành trang kiến thức cho học sinh.

Kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong đó quan trọng nhất là tạo mọi điều kiện tốt nhất để sĩ tử hoàn thành Kỳ thi với tâm thế thoải mái, tự tin, vững vàng.

Các thí sinh Hải Phòng tự tin làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh Hải Phòng tự tin làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: Lã Tiến)

Theo đánh giá của ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, công tác tổ chức thi tại tất cả 49 điểm thi trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Không có trường hợp giám thị vi phạm quy chế hay sự cố nào liên quan đến khâu in sao, vận chuyển đề thi, các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi đều bị xử lý nghiêm theo quy định...

Có được kết quả này nhờ sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng, nhất là ngành Y tế, Công an, Điện lực, các địa phương…, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Cũng theo ông Kiệm, để tổ chức tốt kỳ thi, Sở đã phối hợp lực lượng Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ kỳ thi, bảo đảm các điều kiện an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: Lã Tiến)

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tăng cường phối hợp công an các địa phương cử cán bộ tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình các điểm thi; rà soát các điểm in sao, cửa hàng buôn bán thiết bị công nghệ cao, tuyên truyền vận động, nhắc nhở hộ dân sát điểm thi cam kết không hỗ trợ, tiếp tay các hành vi gian lận thi cử.

Công tác bảo mật, in sao, vận chuyển đề thi, bài thi được tăng cường chặt chẽ dưới sự giám sát, bảo vệ của lực lượng Công an và Thanh tra thành phố, camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Tại các điểm thi bố trí phòng riêng thí sinh diện F0 với đội ngũ y tế, cán bộ coi thi riêng…

Kỳ thi năm nay tiếp tục nhận được sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân.

Ban chỉ đạo thi các quận, huyện chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã nơi có trường đặt làm điểm thi bố trí lực lượng thường trực và thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường bày bán hàng xung quanh khu vực điểm thi…

Đánh giá về công tác tổ chức thi của Hải Phòng, ông Lê Văn Mạnh - Thanh tra ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám sát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hải Phòng nhận định: “Qua kiểm tra thực tế tại các điểm thi cho thấy, các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ở các điểm thi của Hải Phòng được thực hiện chu đáo, bài bản.

Cán bộ coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, đúng quy chế, không để xảy ra sai sót. Ý thức của người dân, cha mẹ học sinh về một kỳ thi nghiêm túc cũng được quán triệt và nâng cao”.

Lực lượng công an bảo đảm an toàn tại kỳ thi, chung tay tiếp sức cho các thí sinh (Ảnh: LT)

Lực lượng công an bảo đảm an toàn tại kỳ thi, chung tay tiếp sức cho các thí sinh (Ảnh: LT)

Theo ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố nhấn mạnh: “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhiều năm qua, Hải Phòng luôn là địa phương thực hiện công tâm, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi vào lớp 10. Kỳ thi năm nay cũng vậy.

Điều đáng biểu dương là, ngay trước kỳ thi vài ngày, các lực lượng chức năng thành phố đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi gian lận trong thi cử và xử lý nghiêm theo quy định.

Đến thời điểm này, có thể nói, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo thi quốc gia thành công tốt đẹp.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thành phố trong việc phân công các sở, ngành, địa phương… liên quan phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, Hải Phòng thực hiện đúng cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

LÃ TIẾN