Hải Phòng có 115 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi và KHKT cấp quốc gia

21/02/2023 13:54
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 21/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Cuộc thi KHTK cấp quốc gia năm học 2022 – 2023.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đại diện các phòng, ban liên quan cùng 115 học sinh và giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển.

Từ đầu năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi bảng A và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Đồng thời, hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023.

Kết quả đã tuyển chọn được 111 học sinh tham gia ở 12 đội tuyển trong đó có 110 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú và 1 học sinh Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (tham gia thi môn Lịch sử).

Đối với Cuộc thi Khoa học kỹ thuật đã chọn được 2 dự án của 4 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú tham gia cuộc thi cấp quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 – 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 – 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Hải Phòng có 115 học sinh đại diện tham gia kỳ thi cấp quốc gia (Ảnh: Phạm Linh)

Hải Phòng có 115 học sinh đại diện tham gia kỳ thi cấp quốc gia (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu tại Lễ ra quân các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 – 2023, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết: "Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, ngành giáo dục thành phố vẫn duy trì ổn định và có những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

Trong đó, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông đứng thứ 5 toàn quốc; giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 86 học sinh tham gia đoạt giải, xếp thứ 2 toàn quốc; có 2 dự án đạt giải trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia năm 2022.

Năm học 2022-2023, thành phố chọn lựa 111 học sinh tiêu biểu, xuất sắc thuộc 12 đội tuyển tham dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt có 25 học sinh tham dự là học sinh lớp 11.

Thời gian từ nay đến ngày thi không còn nhiều, để việc tham dự kỳ thi đạt kết quả cao, tôi đề nghị các thầy giáo, cô giáo, các nhà trường tiếp tục quan tâm bồi dưỡng thêm kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài, động viên về tinh thần, chuẩn bị tốt về tâm lý, ý chí cho các em học sinh khi bước vào kỳ thi.

Đề nghị ngành giáo dục thành phố chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi”.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhắn nhủ, động viên học sinh được lựa chọn tham gia kỳ thi cấp quốc gia: “Các em thật vinh dự khi được chọn lựa đại diện cho hàng nghìn học sinh thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đây là dịp quan trọng để các em khẳng định trí tuệ, tài năng của mình, đồng thời cũng là một thử thách không nhỏ.

Tôi mong rằng, thời gian qua được sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo, của nhà trường, các em đã cố gắng học tập, tìm tòi, tích cực chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Trong các ngày tới, các em cần tập trung bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết, giữ gìn sức khoẻ, có một tâm thế bình tĩnh, tự tin trong khi làm bài để giành kết quả cao nhất, xứng đáng với sự mong đợi của các cấp, các ngành, của gia đình, của các thầy giáo, cô giáo”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo động viên các học sinh tiêu biểu tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Lịch sử (Ảnh: Phạm Linh)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo động viên các học sinh tiêu biểu tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Lịch sử (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Hải Phòng bày tỏ quyết tâm tiếp tục đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp quốc gia (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Hải Phòng bày tỏ quyết tâm tiếp tục đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp quốc gia (Ảnh: Phạm Linh)

Được biết, năm học 2021-2022, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa, thành phố Hải Phòng đạt 86/112 giải (0 giải Nhất, 29 giải Nhì, 29 giải Ba và 22 giải Khuyến khích). Đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải và tỉ lệ học sinh tham gia dự thi đạt giải.

Các đội tuyển có số giải cao, như: Môn Địa lý dẫn đầu với 3 giải Nhất; Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh mỗi môn có 1 giải Nhất.

Tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học có 2 dự án Khoa học kỹ thuật của 4 học sinh tham gia.

Kết quả cả 2 dự án đều đạt giải: 1 giải Ba (Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú và Trung học phổ thông Đồ Sơn), 1 giải Tư (Trung học phổ thông Ngô Quyền và Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn).

Thành phố cũng có 6 học sinh tham gia dự thi kì thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm học 2021-2022.

Phạm Linh