Hải Dương: Đưa vụ khai khống tiêu huỷ lợn tại xã Thanh Thuỷ vào diện theo dõi

05/05/2023 13:49
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã đưa 3 vụ án hình sự mới phát sinh, trong đó có vụ khai khống tiêu huỷ lợn tại xã Thanh Thuỷ vào theo dõi.

Ngày 4/5, thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương, tại kỳ họp thứ 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 3 tháng đầu năm 2023.

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã quyết định đưa 3 vụ án mới phát sinh trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã đưa 3 vụ án hình sự mới phát sinh vào diện theo dõi, chỉ đạo (Ảnh: CTV)

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã đưa 3 vụ án hình sự mới phát sinh vào diện theo dõi, chỉ đạo (Ảnh: CTV)

Thứ nhất, vụ “Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm 34-04D, 34-05D và Trung tâm Đăng kiểm đường thủy Hải Hưng.

Trước đó, giữa tháng 2, Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ ông Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-05D.

Đồng thời, thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Phạm Văn Năng (sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Dương) - Giám đốc Công ty TNHH Thiên An và Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1990, quê Bắc Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Ôtô Alpha (địa chỉ ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức Hà Nội).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, ông Năng đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D (địa chỉ xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương) "nhận hối lộ" của các chủ phương tiện đến trung tâm thực hiện việc đăng kiểm.

Còn Phúc bị bắt do thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm nêu trên, lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.

Đến đầu tháng 4, Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 1976) và Lê Huy Hoàng (sinh năm 1985, cùng ở thành phố Hải Dương), đều là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng để điều tra, làm rõ sai phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Thứ hai, vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt), huyện Bình Giang.

Trong vụ án này, mới đây Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Văn Hưng (sinh năm 1971) - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tráng Liệt giai đoạn 2011 - 2019; nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Kẻ Sặt giai đoạn 2019 - 2022) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1959) - nguyên công chức Văn phòng HĐND - UBND, thủ quỹ xã Tráng Liệt, giai đoạn 2011 – 2016.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2012 - 2019, lợi dụng chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tráng Liệt, Quách Văn Hưng cùng Trần Văn Tuấn đã bán và giao đất trái thẩm quyền 15 thửa đất với diện tích 1.638,5m2 tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), thu số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

Vụ án thứ 3 là vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 28/9/2021, ông Nguyễn Danh Tư (sinh năm 1963, trú tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, Hải Dương) gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, tố cáo một số cán bộ xã Thanh Thủy có dấu hiệu sai phạm.

Nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm trong công tác tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi và sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1) tính đến hết ngày 31/3/2020.

Ông Nguyễn Danh Tư là người tố cáo sai phạm của nhiều cán bộ xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Danh Tư là người tố cáo sai phạm của nhiều cán bộ xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà (Ảnh: Lã Tiến)

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo, giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của ông Nguyễn Danh Tư.

Trong quá trình xác minh, Thanh tra tỉnh Hải Dương nhận thấy vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm nên đã gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh, kiến nghị chuyển vụ việc sang Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ theo quy định.

Đến tháng 9/2022, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 3 bị can, gồm: Ngô Xuân Khải (sinh năm 1961) - nguyên là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thủy; Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1966) - công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã và Phan Tâm Anh (sinh năm 1987) - nguyên kế toán ngân sách xã.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định năm 2019, trên địa bàn huyện Thanh Hà xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và Uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai cấp kinh phí cho các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch.

Bị can Ngô Xuân Khải (thứ 2 từ trái sang) và Nguyễn Đức Trường tại cơ quan Công an (Ảnh: CTV)Bị can Ngô Xuân Khải (thứ 2 từ trái sang) và Nguyễn Đức Trường tại cơ quan Công an (Ảnh: CTV)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Ngô Xuân Khải đã chỉ đạo Nguyễn Đức Trường và Phan Tâm Anh lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hóa thủ tục rút số tiền 279 triệu đồng từ ngân sách để chi cho công tác phòng chống dịch. Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 56 triệu đồng.

Tới ngày 28/4/2023, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Ngô Xuân Khải 18 tháng tù giam; Nguyễn Đức Trường 15 tháng tù giam; Phan Tâm Anh 12 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

LÃ TIẾN