Yêu thích và năng khiếu thôi chưa đủ để chinh phục môn tiếng Anh

18/06/2022 07:04
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đó là chia sẻ của em Ngô Gia Huy, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú về hành trình chinh phục môn tiếng Anh của bản thân.

Đến với Trường Trung học phổ thông Trần Phú (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) có lẽ không ai còn xa lạ với cậu học trò Ngô Gia Huy học sinh lớp 12A2.

Theo thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp nhận xét, Gia Huy là tấm gương không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân và đặc biệt em chưa từng vì bản thân có năng khiếu mà lơ là học tập.

Trong suốt quá trình học tập, Gia Huy 12 năm liên tục là học sinh giỏi toàn diện và nhiều lần đạt giải nhì, ba trong các cuộc thi Olympic IOE cấp thành phố, cấp tỉnh.

Trong năm học 2021 – 2022, em đã đạt giải nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh.

Ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Thành uỷ Móng Cái trao bằng khen cho em Ngô Gia Huy và thầy giáo Nguyễn Hải Quỳnh (Ảnh: TP)

Ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Thành uỷ Móng Cái trao bằng khen cho em Ngô Gia Huy và thầy giáo Nguyễn Hải Quỳnh (Ảnh: TP)

Gia Huy cho biết, đam mê tiếng Anh của em bắt nguồn từ tình yêu với tiếng mẹ đẻ. Với em, tiếng Việt không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ giao tiếp mà từng âm vần, thanh điệu đều có ý nghĩa đặc biệt.

Dần dần, tình yêu tiếng Việt đã khiến Gia Huy yêu mọi ngôn ngữ trên thế giới, trong đó em yêu thích, đam mê nhất là tiếng Anh.

“Với em học tiếng Anh là một cơ duyên bởi gần một thập kỉ gắn bó với ngôn ngữ này em nhận thấy còn quá nhiều điều để khám phá và chinh phục.

Cứ miệt mài học và tìm tòi, tiếng Anh đã trở thành vòm trời riêng của em, là nơi em có thể thỏa được những mong muốn, khát khao của mình. Em mong muốn mình sẽ trở thành công dân toàn cầu” Gia Huy chia sẻ.

Chia sẻ "bí quyết" chinh phục môn tiếng Anh, Gia Huy cho biết, ở Việt Nam, cơ hội để tiếp xúc với những người nước ngoài nói Tiếng Anh không nhiều nhưng học sinh hoàn toàn có thể tiếp xúc qua không gian mạng.

Có rất nhiều hình thức để vừa học tiếng anh vừa giải trí như đọc truyện, đọc báo, nghe nhạc, xem phim hay thậm chí chơi trò chơi điện tử.

Như bản thân Gia Huy lựa chọn tìm tòi, khám phá những tác phẩm kinh điển của những nhà văn, nhà thơ, soạn kịch nổi tiếng trên khắp thế giới.

Gia Huy thường tìm tòi, khám phá các tác phẩm kinh điển của những tác giả nổi tiếng trên thế giới để trau dồi thêm tri thức về tiếng Anh (Ảnh: TP)

Gia Huy thường tìm tòi, khám phá các tác phẩm kinh điển của những tác giả nổi tiếng trên thế giới để trau dồi thêm tri thức về tiếng Anh (Ảnh: TP)

Gia Huy cho biết thêm: “Điều mà ít bạn chú ý đến là tiếng Anh có những ưu điểm mà không phải môn học nào có được về bề rộng và chiều sâu của ngôn ngữ bởi tiếng Anh bao trùm mọi mặt của đời sống chúng ta về nghệ thuật, khoa học, giải trí...

Bởi vậy, để môn học này gần gũi, thú vị hơn, Gia Huy đưa ra lời khuyên hãy tìm ra điều mình thích ở tiếng Anh và coi đó là điểm xuất phát rồi bắt đầu hành trình đào sâu, tìm tòi, khám phá.

Không chỉ vậy, để học tốt môn tiếng Anh thì niềm yêu thích, say mê và năng khiếu thôi sẽ chưa thể đủ để thành tài.

Để đạt được thành quả như ngày hôm nay còn là sự dạy dỗ, dìu dắt của gia đình và các thầy cô giáo cùng sự cố gắng, trau dồi, nỗ lực không ngừng của bản thân em trong suốt chặng đường dài.

Em nghĩ rằng chỉ khi có mục tiêu và khát vọng vươn tới thành tích cao, thì em mới có động lực để rèn luyện, để hết mình nỗ lực cải thiện bản thân”.

Ngô Gia Huy (ngồi giữa) là học sinh giỏi toàn diện, luôn hoà đồng và giúp đỡ bạn bè (Ảnh: TP)

Ngô Gia Huy (ngồi giữa) là học sinh giỏi toàn diện, luôn hoà đồng và giúp đỡ bạn bè (Ảnh: TP)

Thầy Nguyễn Hải Quỳnh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần Phú, người thầy đồng hành cùng Gia Huy trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi tiếng Anh cho biết: “Những thành quả mà Gia Huy đạt được đều bắt đầu bằng ý thức tự học, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em.

Khi giao bài tập cho Huy dù khó đến mấy em luôn muốn thử sức chinh phục, vượt qua và hoàn thành xuất sắc. Sự quyết tâm và nỗ lực ấy đã giúp em chinh phục đỉnh cao của tri thức của môn tiếng Anh”.

Còn theo cô Trần Thị Hằng – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 chia sẻ, Gia Huy không chỉ là học sinh giỏi xuất sắc môn tiếng Anh mà còn là một học sinh học giỏi toàn diện các môn.

“Em luôn hòa đồng, khiêm tốn, chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong học tập cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động và phong trào thi đua của lớp của chi đoàn và nhà trường phát động” cô giáo Hằng tự hào nói.

Chia sẻ thêm về những dự định trong tương lai, Gia Huy cho biết: “Em nghĩ thành tích hôm nay của em mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình dài phía trước.

Em còn rất nhiều điều phải làm và mục tiêu trước mắt là học và thi hết sức mình ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới rồi lựa chọn được cho mình một môi trường học tập thật tốt ở bậc đại học”.

Phạm Linh