Xôn xao về logo trên áo đồng phục cấp 3 Kiến An, lãnh đạo nhà trường lên tiếng

14/07/2021 06:10
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiếc áo đồng phục trắng có thêu logo biểu tượng của Trường Trung học phổ thông Kiến An (Hải Phòng) trên ngực trái khiến dư luận bàn tán xôn xao những ngày qua.

Mấy ngày qua, trên một số fanpage đăng tải những bài viết với nội dung chê bai chiếc áo đồng phục mới của Trường Trung học phổ thông Kiến An (Hải Phòng).

Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội cho rằng, logo màu xanh ở vai áo mỗi học sinh có từ rất lâu rồi. Đó là biểu tượng đã ăn vào máu của rất nhiều đời học sinh.

Chiếc áo đồng phục mới của Trường Trung học phổ thông Kiến An đang có thêu logo trên ngực trái đang được bàn tán xôn xao (Ảnh: LT)

Chiếc áo đồng phục mới của Trường Trung học phổ thông Kiến An đang có thêu logo trên ngực trái đang được bàn tán xôn xao (Ảnh: LT)

“Nếu đây là đồng phục chính thức của trường thì đây là sự phỉ báng chí mạng vào cộng đồng những người dân Kiến An và cựu học sinh nhà trường.

Là một người cầm cân nảy mực, Ban giám hiệu có thể bắt học sinh học 12 tiếng một ngày; có thể bắt học sinh gửi xe trong trường và có thể bắt học sinh không được để tóc quá 3 phân.

Nhưng xin đừng tận dụng nhiệm kỳ của mình để thay đổi cả một logo mang tính biểu tượng của cả ngôi trường có bề dày lịch sử này.

Cái đó không phải là đổi mới, không phải là cải tiến mà là đi lùi lại sự văn minh của loài người”, tài khoản này viết.

Sau khi nội dung trên được đăng tải đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận trái chiều về việc này.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng, việc nhà trường thay đổi đồng phục có gắn logo mới là không hợp lý và buông những lời lẽ không hay gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của Trường Trung học phổ thông Kiến An.

Logo biểu tượng của nhà trường được gắn trên cổng trường cũng chính là logo thêu trên áo đồng phục (Ảnh: LT)

Logo biểu tượng của nhà trường được gắn trên cổng trường cũng chính là logo thêu trên áo đồng phục (Ảnh: LT)

Để có phản ánh khách quan về vấn đề này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có ghi nhận thực tế và làm việc với Ban giám hiệu nhà trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm học 2021-2022 tới đây, nhà trường đã thay đổi hình thức đồng phục của học sinh.

Thay vì trước đây nhà trường sử dụng đồng phục là chiếc áo trắng có gắn phù hiệu trên vai áo, thì nay nhà trường đã bỏ phù hiệu trên vai áo và thêu logo trên ngực trái của chiếc áo.

Tuy nhiên, chiếc logo được thêu trên ngực trái của áo không phải mới được thiết kế ra mà logo này đã có từ nhiều năm trước.

Chiếc logo của nhà trường rất dễ dàng nhìn thấy khi tới cổng trường bởi logo được gắn trên cổng trường cạnh biển tên Trường Trung học phổ thông Kiến An.

Logo cũng được in trên vở viết của học sinh nhà trường mấy năm học vừa qua.

Đặc biệt, biểu tượng logo này còn được gắn trang trọng ở phòng truyền thống của nhà trường từ năm 2019 (nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường).

Ảnh: Lã Tiến
Ảnh: Lã Tiến

Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Đình Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An khẳng định: “Thứ nhất, đồng phục của nhà trường không thay đổi, vẫn giữ mẫu mã như những năm trước đây.

Thứ 2, phù hiệu trên ngực trái của áo đồng phục là nhà trường sử dụng logo do các thế hệ giáo viên và học sinh của trường sáng tác nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường”.

Thầy Thanh cũng lý giải tại sao lại thay đổi hình thức đồng phục, từ chỗ dùng phù hiệu gắn trên vai áo sang dùng logo thêu trên ngực áo.

“Năm nay, nhà trường muốn lấy hình ảnh logo biểu tượng của trường làm phù hiệu gắn trên áo học sinh nhằm mục đích giáo dục truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển Trường Trung học phổ thông Kiến An.

Logo là sản phẩm của các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh đi trước đã sáng tạo ra, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc thì nhà trường sử dụng.

Không có chuyện Ban giám hiệu nhà trường và hiệu trưởng mới tự nghĩ ra theo như các trang mạng xã hội chia sẻ”, thầy Thanh nói.

LÃ TIẾN