Xét nghiệm âm tính, hơn 13.000 thí sinh Đà Nẵng yên tâm bước vào kỳ thi lớp 10

15/06/2021 11:58
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi bước vào phòng thi.

Ngày 15/6, hơn 13.000 thí sinh tại Đà Nẵng đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Từ sáng sớm, các thí sinh đã được phụ huynh chở đến các điểm thi để làm thủ tục trước khi bước vào phòng thi.

Sáng 15/6, hơn 13.000 thí sinh của Đà Nẵng đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: AN

Sáng 15/6, hơn 13.000 thí sinh của Đà Nẵng đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: AN

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng), phụ huynh và thí sinh được hướng dẫn để đảm bảo việc giãn cách tối thiểu trước khi đến đo thân nhiệt tại bàn lễ tân.

Trong các phòng thi cũng được thực hiện giãn cách, thí sinh đeo khẩu trang kín mít và tự mang theo nước uống cá nhân.

Theo đại diện Hội đồng thi thì công tác vệ sinh, khử khuẩn đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Ngoài các lực lượng như thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng, hướng dẫn thí sinh và các phụ huynh thì tại các điểm thi đều có bố trí lực lượng công an, cảnh sát giao thông hỗ trợ.

Theo Sở Giáo dục Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 13.253 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ số thí sinh và cán bộ, giáo viên, các bộ phận tham gia kỳ thi với tổng số người được xét nghiệm hơn 16.000 người.

Kết quả xét nghiệm đều âm tính khiến thí sinh và giáo viên phần nào yên tâm hơn khi tham dự kỳ thi.

“Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng tâm lý em cũng cảm thấy khá thoải mái khi bước vào phòng thi. Trước đó, qúa trình ôn tập có bị gián đoạn vì dịch bệnh nhưng em và các bạn đã kịp chuyển sang ôn tập online nên không lo lắng quá nhiều”, em Nguyễn Phương Trang (thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh) chia sẻ.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, đại điện Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, có 13.253 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có 13.179 thí sinh đến thi (vắng 73 thí sinh).

Rất nhiều thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi từ sớm. Ảnh: AN

Rất nhiều thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi từ sớm. Ảnh: AN

Trong đó có một trường hợp thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài và một thí sinh vi phạm quy định thi.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo. Tình hình tại các Điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, không có sự cố bất thường nào xảy ra”, đại diện Sở cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi thi đầu tiên:

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Thí sinh lắng nghe các nội quy, quy chế của phòng thi.

Thí sinh lắng nghe các nội quy, quy chế của phòng thi.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện một cách nghiêm túc.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện một cách nghiêm túc.

Trong các phòng thi cũng thực hiện giãn cách.

Trong các phòng thi cũng thực hiện giãn cách.

Lực lượng công an bảo vệ bên ngoài các điểm thi.

Lực lượng công an bảo vệ bên ngoài các điểm thi.

Phụ huynh đứng đợi con ở bên ngoài điểm thi.

Phụ huynh đứng đợi con ở bên ngoài điểm thi.

Các thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn trong sáng ngày 15/6.

Các thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn trong sáng ngày 15/6.

Việc xét nghiệm cho hơn 16.000 người liên quan đến kỳ thi có kết quả âm tính khiến mọi người yên tâm hơn.

Việc xét nghiệm cho hơn 16.000 người liên quan đến kỳ thi có kết quả âm tính khiến mọi người yên tâm hơn.

Tâm lý thoải mái của các thí sinh sau khi kết thúc môn Ngữ văn. Ảnh: AN

Tâm lý thoải mái của các thí sinh sau khi kết thúc môn Ngữ văn. Ảnh: AN

AN NGUYÊN