Vừa có thành tích, vừa có tiền nên nhiều hiệu trưởng buộc giáo viên thi dạy giỏi

15/10/2019 06:42
Trúc Hạ
(GDVN) - Đã đến lúc, ngành giáo dục cần mạnh dạn bỏ đi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như thế.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mỗi năm lại tổ chức một lần. Số lượng giáo viên trong trường tham gia dự thi luôn phải đạt tỉ lệ 100%.

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019 (Ảnh minh họa Báo Lao động thủ đô)
Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019 (Ảnh minh họa Báo Lao động thủ đô)

Với tỉ lệ đăng kí thế này không ít người lầm tưởng giáo viên đều hào hứng tham gia.

Ngược lại, dù không muốn các thầy cô cũng không thể chối từ khi nhà trường đưa chỉ tiêu thi đua để cột lại.

Ban giám hiệu tìm mọi cách để buộc tất cả giáo viên phải tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, ngoài thành tích cho đơn vị còn một lý do vô cùng tế nhị mà không dễ gì nói ra bằng lời.

Đó là việc càng nhiều giáo viên dự thi thì Ban giám khảo (chủ yếu là Ban giám hiệu) nhà trường càng có một khoản tiền chấm thi.

Vừa có thành tích, vừa có tiền nên nhiều hiệu trưởng buộc giáo viên thi dạy giỏi ảnh 2
Tranh cãi gay gắt nên bỏ hay vẫn giữ kỳ thi giáo viên dạy giỏi

Theo quy định thì giáo viên phải tham gia 3 vòng thi: Sáng kiến kinh nghiệm, vòng thi năng lực và thi 2 tiết dạy.

Mỗi vòng thi, Ban giám khảo đều có thù lao riêng. Cụ thể tiền chấm sáng kiến và giải pháp, tiền chấm vòng năng lực và chấm 2 tiết dạy.

Ví dụ trường có khoảng 40-50 giáo viên. Ban giám khảo sẽ phải chấm khoảng 50 cái sáng kiến, 50 bài thi và 100 tiết dạy.

Số tiền thù lao Ban giám khảo được hưởng từ việc chấm thi cũng phụ thuộc vào mức chi của từng trường. Số tiền chấm một sáng kiến, một bài thi năng lực dao động từ vài ba chục đến dăm chục ngàn/cái tùy theo kinh phí của từng trường.

Vòng chấm tiết dạy cũng thế, nơi trả mỗi tiết dự giờ ít nhất là 10 ngàn đồng nhưng có nơi lại trả cao hơn. Cứ một giáo viên dự thi dạy 2 tiết, mỗi tiết dự giám khảo cũng được hưởng từ 10 -30 ngàn đồng.

Sau một mùa làm giám khảo thi giáo viên dạy giỏi, số tiền hiệu phó, hiệu trưởng được hưởng có khi lên đến vài triệu đồng/người.

Ngân sách nhà trường phải chi một khoản tiền không nhỏ cho Hội thi

Không chỉ giám khảo Hội thi mới được nhận tiền mà giáo viên dự thi cũng được trả 30 ngàn đồng/tiết dạy.

Vừa có thành tích, vừa có tiền nên nhiều hiệu trưởng buộc giáo viên thi dạy giỏi ảnh 3
Ai mới thật sự là giáo viên dạy giỏi?

Trường càng đông giáo viên, tiền chi cho 2 tiết dạy càng lớn.

Cùng với số tiền phải trả cho giám khảo thì ngân sách nhà trường phải bỏ ra là một số tiền không hề nhỏ.

Thế nhưng thu về được điều gì?

Phải khẳng định chắc chắn rằng chẳng thu được lợi nhiều từ những Hội thi giáo viên dạy giỏi đặc biệt là dạy giỏi cấp trường (nếu không muốn nói là điều mất đi còn nhiều hơn thế).

Bạn hỏi mất gì ư? Mất thời gian học của học sinh khi giáo viên chuẩn bị cho bài dạy khá nhiều.

Mất lòng tin của các em khi thầy cô gà bài nhưng luôn nhắc: “Không được nói cho ai biết”.

Giáo viên mãi lo cho việc sao chép sáng kiến, ôn câu hỏi để thi vòng năng lực nên có phần ít chăm sóc và bỏ bê các em.

Đã đến lúc, ngành giáo dục cần mạnh dạn bỏ đi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như thế.

Trúc Hạ