Vĩnh Phúc trao 3 tỷ đồng học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó

01/09/2021 06:18
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Ngày 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc.

Tới dự hội nghị, ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã trực tiếp trao tặng danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh cho các tập thể, cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên xuất sắc; đồng thời trao 400 suất học bổng trị giá 3 tỷ đồng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó.

Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc nhận Cờ thi đua của Chính phủ (ảnh: Sở giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc nhận Cờ thi đua của Chính phủ (ảnh: Sở giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Ghi nhận, đánh giá cao thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đạt được thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn mỗi thầy, cô giáo, nhà trường cần khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh khi đến trường. Tiếp tục đổi mới, cải cách giáo dục song phải giữ được khuôn thước, chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xu thế mới của xã hội.

Cán bộ quản lý, các học sinh và thầy cô giáo có học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế của trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Cán bộ quản lý, các học sinh và thầy cô giáo có học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế của trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Đồng thời, quan tâm đến công tác phòng chống bạo lực học đường, tạo sự bình đẳng, môi trường an toàn trong giáo dục. Riêng vấn đề dạy và học ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng sống cho học sinh, ngành Giáo dục cần chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa để giúp học sinh có kiến thức và kỹ năng sinh tồn cùng khả năng tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế. Cùng với đó, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xã hội hóa học tập để phát triển giáo dục, nâng cao dân trí.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy thành trao 290 triệu đồng học bổng cho học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó tại Trường Chuyên Vĩnh Phúc. Đây là 29 suất học bổng trong tổng số 400 suất, trị giá 3 tỷ đồng mà tỉnh dành hỗ trợ, khuyến học cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên học giỏi, học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích học tập, thông qua Hội - Quỹ Khuyến học Vĩnh Phúc (ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy thành trao 290 triệu đồng học bổng cho học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó tại Trường Chuyên Vĩnh Phúc. Đây là 29 suất học bổng trong tổng số 400 suất, trị giá 3 tỷ đồng mà tỉnh dành hỗ trợ, khuyến học cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên học giỏi, học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích học tập, thông qua Hội - Quỹ Khuyến học Vĩnh Phúc (ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Lãnh đạo 9 Phòng Giáo dục và Đào tạo, 9 trường trung học phổ thông, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp nhận các suất học bổng mà tỉnh dành hỗ trợ học sinh của đơn vị (ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Lãnh đạo 9 Phòng Giáo dục và Đào tạo, 9 trường trung học phổ thông, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp nhận các suất học bổng mà tỉnh dành hỗ trợ học sinh của đơn vị (ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, ngành Giáo dục và Đào tạo tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống giáo viên, nhất là những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, hồi tháng 7/2021, Tỉnh Vĩnh Phúc trao thưởng 1,08 tỷ đồng cho 5 thầy và trò có giải tại Olympic quốc tế. Trong đó, 900 triệu đồng tiền thưởng của tỉnh và 180 triệu đồng tiền thưởng của Hội – Quỹ khuyến học của tỉnh dành cho 2 học sinh và 3 giáo viên có học sinh đoạt các Huy chương Olympic quốc tế năm 2021.

Thùy Linh