Video: “Đã là luật thì câu chữ phải rõ ràng, không ai cãi được”

13/05/2019 06:28
Tùng Dương
(GDVN) - Pháp nhân nhà trường là ai thì Dự thảo Luật Giáo dục không giải thích, còn các Nhà đầu tư ở Điều 49 không có “quyền sở hữu”, thì đó là điều hết sức vô lí.

Trong khuôn khổ Hội thảo Quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, trường tư thục trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi do Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 8/5/2019, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy - Hà Nội, đã chia sẻ một số góc nhìn, quan điểm của mình về vấn đề này, mời quý bạn đọc theo dõi video:

Video: "Đã là luật thì câu chữ phải rõ ràng, không ai cãi được"
Tùng Dương