Video: Cần có cơ chế kiểm tra các dịch vụ giáo dục thu phí cao trường công lập

17/08/2019 08:05
Tùng Dương
(GDVN) - Luật Giáo dục 2019 điều 21 cấm hoạt động Giáo dục vì mục đích vụ lợi, đem lại lợi ích cho rêng mình hoặc cho đơn vị mình.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm: “Thương mại hóa Giáo dục - nhận thức, thực tiễn và cơ chế quản lý”.

Tới dự tọa đàm có Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Giáo dục Lomonoxop, Hà Nội.

Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Nguyễn Trãi, Chủ tịch Trường Trung học phổ thông Hà Thành cùng phóng viên một số cơ quan báo đài.

Mời quý độc giả theo dõi video Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường chia sẻ góc nhìn về vấn đề này. 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường - Cần có cơ chế thanh tra, kiểm tra các dịch vụ giáo dục thu phí cao trường công lập. Video: Tùng Dương.
Tùng Dương