Vì sao các thủ khoa, á khoa phần lớn đều tự học?

21/07/2018 06:28
Phan Tuyết
(GDVN) - Điểm chung của nhiều thủ khoa, á khoa khi nói về việc học để đạt được những thành tích xuất sắc ấy là các em đều tự học là chính.

LTS: Điểm chung của nhiều thí sinh học giỏi, là thủ khoa, á khoa các kỳ thi là có khả năng tự học rất tốt.

Qua trao đổi với một số tấm gương sáng trên, cô giáo Phan Tuyết chia sẻ những lời khuyên về bí quyết học tập cho các em học sinh.

Toà soạn gửi đến độc giả bài viết.

Tôi có dịp tiết xúc với khá nhiều học sinh giỏi đạt giải thưởng quốc tế, học sinh là thủ khoa, á khoa các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ở khắp nơi.

Điểm chung của những học sinh này khi nói về việc học để đạt được những thành tích xuất sắc ấy, các em đều tự học là chính.

Điều này, hoàn toàn ngược lại với phần lớn học sinh hiện nay đang hằng ngày miệt mài say sưa hết học 2 buổi trên trường, tối về lại chạy xô đi học thêm vài ba ca đến chóng mặt.

Tự học có ưu điểm gì?

Em Lê Quang Dũng, chàng trai “vàng” xứ Thanh với tấm huy chương vàng danh giá môn Toán học Quốc tế, cho biết:

Muốn nhớ lâu, nhớ kĩ kiến thức phải tự mày mò, suy nghĩ để tìm ra cách làm, phải trăn trở với nó.

Đến khi không thể làm được mới hỏi thầy cô, hỏi các anh chị khóa trên.

Trên lớp, đặc biệt phải nghe thầy cô giảng để nắm chắc kiến thức cơ bản.

Những kiến thức nâng cao cần học thêm trong sách tham khảo, học trên mạng”.

Em nói mình có nhiều kinh nghiệm giải toán, có nhiều cách giải hay cũng nhờ nhiều năm liền là cộng tác viên cho Báo toán học Tuổi trẻ.

Em Lê Quốc Hưng học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận. (Ảnh: tác giả cung cấp).
Em Lê Quốc Hưng học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận. (Ảnh: tác giả cung cấp).

Lê Quốc Hưng, thủ khoa tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và thủ khoa khối B của tỉnh Bình Thuận, chia sẻ, trên lớp phải cố gắng nắm chắc những kiến thức thầy cô giảng trong sách giáo khoa.

Về nhà, lên mạng đăng kí học trên trang Moon.vn và học 24H.

Đồng thời học trên facebook, đó là diễn đàn hỗ trợ học tập miễn phí của thầy cô, của các anh chị sinh viên giỏi.

Hằng ngày, thầy cô, các anh chị sinh viên giỏi liên tục tải tài liệu và đề thi thử để học sinh luyện tốc độ và cải thiện cách làm bài.

Nhờ học trên mạng, Hưng đã được học với nhiều thầy cô, nhiều giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhiều bài giảng của các thầy cô rất hay.

Em Đậu Ngọc Khánh - học sinh lớp 12 chuyên Toán trường chuyên Trần Hưng Đạo Phan Thiết đã giành được khá nhiều giải thưởng cấp tỉnh, toàn miền Nam và cấp quốc gia cũng cho biết:

Ngoài giờ học trên lớp, em tự học ở nhà mà không đi học thêm. Chỉ cần chắc kiến thức thầy cô giảng trong sách giáo khoa và tự học trên mạng là đủ”.

Vì sao các thủ khoa, á khoa phần lớn đều tự học? ảnh 2Nữ sinh Ca Dong đạt điểm 10 và ước mơ làm giáo viên cắm bản

Theo em, học thêm vừa tốn tiền lại tốn cả thời gian.

Học trên mạng, em gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn giỏi, nhiều thầy cô giỏi ở khắp nơi.

Nhờ đó, em đã luyện được nhiều đề khó, học được nhiều cách giải hay để nâng cao kiến thức cho mình.  

Em Lê Hoàng Thái, học sinh Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1 là thủ khoa tỉnh Thanh Hóa cũng nói rằng, mình chủ yếu học trên trường để nắm chắc kiến thức thầy cô dạy.

Học kĩ lý thuyết trong sách giáo khoa vì đó là nền tảng, giải tất cả những đề thầy cô cho.

Sau đó, tìm hiểu trên các trang mạng để tìm giải những đề hay, khó rèn luyện tư duy và rèn thời gian làm bài nhanh.

Nếu gặp một vấn đề khó, em nói mình luôn tự nỗ lực tìm tòi cho đến khi không thể tìm ra cách giải mới cầu cứu đến sự giúp đỡ của thầy cô.

Cũng nhờ lòng quyết tâm như thế, kiến thức các môn của em nắm rất chắc.

Lời khuyên dành cho những học sinh

Chia sẻ về những thành công ban đầu của mình về việc học, Hưng muốn nhắn gửi đến những em học sinh đang muốn chinh phục đỉnh cao tri thức:

Đừng dành quá nhiều thời gian để đi học thêm. Bởi, học thêm thường học những điều thầy cô dạy chung cho nhiều bạn chưa hẳn đã là những điều bản thân mình cần.

Nên dành thời gian tự học, tự tìm tòi để bổ sung thêm những kiến thức mình đang thiếu.

Hiện nay, có khá nhiều trang mạng học rất tốt như trang Moon.vn và học 24H.

Vì sao các thủ khoa, á khoa phần lớn đều tự học? ảnh 3Thủ khoa tỉnh Thanh chia sẻ bí quyết học tập

Chúng ta có thể học một mình hoặc học theo nhóm bạn có cùng trình độ với nhau.

Ngoài ra, học trên facebook.com diễn đàn (miễn phí) của một số anh chị sinh viên giỏi cũng giúp cho chúng ta mở mang thêm nhiều kiến thức mới.

Phải đặt ra mục tiêu cho bản thân từng ngày một để thường xuyên làm đề, càng giải nhiều càng tốt.

Dù mình học chưa tốt, chưa bằng nhiều bạn cũng đừng nản chí, buông xuôi.

Cần có quyết tâm, có nỗ lực và thật sự chăm chỉ chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Hãy cứ lấy tấm gương của các bạn học giỏi để làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Cũng nên dành thời gian giải trí như nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Muốn học tốt nhưng sức khỏe yếu cũng chẳng thể làm gì. 

Thái thì khuyên các em, ngoài thời gian học trên trường cần lập thành nhóm bạn có cùng lực học, cùng đam mê học theo nhóm để cùng học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu đi học thêm nhiều quá sẽ không còn thời gian để bản thân tư duy, sáng tạo.

Trước một vấn đề khó phải tự nỗ lực hết mình trước khi cầu viện sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Có thế, kiến thức mới được khắc sâu.

Vì sao các thủ khoa, á khoa phần lớn đều tự học? ảnh 4Trường làng nay học thêm còn nhiều hơn thành phố

Các em đều cho rằng đi học thêm nhiều vừa tốn tiền lại mất quá nhiều thời gian.

Đã thế, có em còn ỉ lại khi mọi vấn đề khó đã có thầy cô giảng giải giùm.

Thế nên lười suy nghĩ và không muốn tìm tòi.

Khi vào thi, gặp những dạng bài đã được học (gọi là trúng tủ) sẽ đạt điểm rất cao.

Ngược lại, gặp những đề khó, dạng bài lạ sẽ “cắn bút” và thất bại (gọi vui là bị tủ đè). 

Các em đều khẳng định phương pháp tự học có nhiều ưu điểm chỉ phù hợp với những em có tính tự lập, có lòng quyết tâm cao.

Những học sinh lười học, ham chơi và ỉ lại nếu không có sự giám sát của cha mẹ mà vào mạng học, đôi khi lại trở thành sai lầm khi có em sa đà vào nghiện game lúc nào không biết.

Phan Tuyết