Ứng viên bị trượt GS, PGS: đến giờ, tôi vẫn đoán già đoán non lý do mình bị loại

19/02/2022 06:45
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều ứng viên bày tỏ mong muốn trong những đợt xét tiếp theo, phần bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ thực hiện công khai, minh bạch.

Vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.

Theo đó, so với danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận thì có 78/451 ứng viên bị loại khỏi danh sách được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.

Đứng đầu bảng số lượng ứng viên bị loại khi xét duyệt ở Hội đồng Giáo sư ngành là ngành Toán với 14/25 ứng viên. Xếp thứ hai là liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa với 13/26 ứng viên bị loại, trong đó có 4 ứng viên Giáo sư và 9 ứng viên Phó giáo sư.

Ảnh minh họa: VTC.

Ảnh minh họa: VTC.

Thông tin với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một ứng viên Giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa chia sẻ, cho đến hiện tại ông vẫn chưa biết lý do vì sao bị loại ở đợt xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

"Theo quy trình thì sẽ có vòng ứng viên được mời đến trả lời chất vấn trước Hội đồng bằng tiếng Anh. Tôi không được Hội đồng gọi đến tham gia vòng này và cũng không nhận được bất cứ thông báo nào nên tôi tự hiểu mình đã bị loại.

Tôi nghĩ những đợt xét tiếp theo, Hội đồng nên sớm gửi thông tin cho các ứng viên bị loại một cách chi tiết, minh bạch về những điểm chưa đạt trong hồ sơ để chúng tôi tiếp tục cải thiện, bổ sung và cũng không mất thời gian chờ đợi kết quả", ứng viên này cho biết.

Tương tự, một ứng viên Phó Giáo sư ngành Vật lý cho hay: "Đối với những hồ sơ không đạt chuẩn, Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý chưa có phản hồi chi tiết, cụ thể đến từng ứng viên. Cá nhân tôi chỉ nhận được thông báo chung về danh sách các ứng viên đã đạt tiêu chuẩn kèm theo những ứng viên bị loại. Đến giờ tôi vẫn đoán già đoán non về lý do mình bị loại, cũng không rõ hồ sơ cần phải chỉnh sửa những gì để đợt xét năm sau chuẩn bị kỹ hơn".

Trong khi đó một ứng viên Phó Giáo sư ngành Toán nhận định, Hội đồng giáo sư ngành Toán năm nay đánh giá ứng viên gắt gao hơn những năm trước.

"Là một trong số những ứng viên bị loại ở đợt xét của Hội đồng Giáo sư ngành Toán học, tôi chưa thực sự hài lòng với kết quả này. Hồ sơ của tôi đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg. Về giờ dạy, công trình khoa học, bài báo khoa học của tôi đều đạt yêu cầu. Phiên báo cáo khoa học tổng quan và trả lời chất vấn của Hội đồng bằng tiếng Anh, tôi thấy mình thể hiện tương đối tốt.

Tôi đã luôn hy vọng về một kết quả tốt, thể hiện được sự công tâm, khách quan của Hội đồng. Tuy nhiên, ở phần bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Hội đồng bảo tôi không đạt 2/3 số phiếu từ các thành viên trong Hội đồng Giáo sư ngành Toán và cho đến hiện tại, tôi cũng chưa nhận được kết quả bỏ phiếu cụ thể.

Chỉ vì lý do này, hồ sơ của tôi không được gửi đến Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xét công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư vào năm nay", vị này chia sẻ.

Ứng viên này cũng bày tỏ mong muốn trong những đợt xét duyệt tiếp theo, phần bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ thực hiện công khai, minh bạch và những tiêu chí, quy định về bỏ phiếu tín nhiệm cũng nên thông tin rộng rãi đến các ứng viên.

Được biết, theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, mỗi hồ sơ của ứng viên phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được công bố công khai tại phiên họp Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có trách nhiệm công bố công khai kết quả xét của Hội đồng ít nhất 15 ngày trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước khi báo cáo Hội đồng Giáo sư Nhà nước kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Nội dung công bố công khai kết quả xét gồm tổng điểm và điểm quy đổi của: Bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, sách hướng dẫn; kết quả ứng dụng khoa học công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Tại Khoản 3, Điều 19, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg nêu rõ trình tự xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành như sau:

Ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh. Các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung ứng viên trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên; đánh giá trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên. Đối với các nhóm ngành khoa học đặc thù, ứng viên có thể trình bày báo cáo tổng quan bằng tiếng Việt. Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phối hợp với Hội đồng Giáo sư nhà nước tổ chức đánh giá trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên.

Thiên Nhi