Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trong kỳ thi quốc gia tại Sài Gòn là 97,6%

17/07/2019 07:08
Phương Linh
(GDVN) - Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh là 97,6%.

Ngày 16/7/2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Hữu Độ đã công bố thông tin nói trên.

Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của thành phố là 97,6%, cao hơn tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả nước là 94,06%, thuộc top đầu 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi quốc gia năm 2019 (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi quốc gia năm 2019 (ảnh minh họa: P.L)

Môn tiếng Anh, các học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh có điểm bình quân cao nhất nước, và điểm số trung bình của học sinh thành phố cũng tăng 4 bậc so với mùa thi năm ngoái.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, thành phố có hơn 71.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 111 điểm thi.

Số lượng thí sinh của hệ trung học phổ thông là hơn 62.600 thí sinh, còn lại là các thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do.

Để phục cho công tác chấm thi, thành phố đã huy động khoảng gần 700 cán bộ chấm thi môn tự luận, còn bài thi trắc nghiệm cho các trường đại học theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm.

Phương Linh