Từ kỳ thi lớp 10, Hải Phòng cam kết tổ chức thi tốt nghiệp tuyệt đối an toàn

09/06/2022 06:51
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đó là chia sẻ của ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2022-2023 tại Hải Phòng được tổ chức từ ngày 7/6 đến ngày 9/6 (thi đại trà) với 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Sáng 8/6, 24.103 thí sinh Hải Phòng chính thức làm bài thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023.

Trong chiều cùng ngày, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ. Môn Toán sẽ được tổ chức thi vào sáng nay (9/6).

Từ ngày 10/6 đến 12/6 thi chuyên Trần Phú gồm các môn chuyên: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Nhật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Hết ngày 8/6, Hải Phòng có 75 thí sinh không tới thi (Ảnh: Phạm Linh)
Hết ngày 8/6, Hải Phòng có 75 thí sinh không tới thi (Ảnh: Phạm Linh)

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tính đến chiều ngày 8/6, số thí sinh không tới thi là 75 em, 2 thí sinh mắc Covid-19 và có 1 thí sinh vi phạm quy chế.

Kiểm tra tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền và Lê Chân, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng coi thi cùng các lực lượng liên quan.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam kiểm tra tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam kiểm tra tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Phạm Linh)

Đoàn kiểm tra tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (Ảnh: Phạm Linh)

Đoàn kiểm tra tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 của thành phố được đánh giá tổ chức thành công tốt đẹp, thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều này thể hiện qua việc công tác an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối, một số trường vi phạm đã được xử lý nghiêm theo đúng quy chế.

Bên cạnh đó, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Y tế và ngành Giáo dục nên việc cấp cứu, phòng chống dịch bệnh được thực hiện chu đáo.

Hai trường hợp F0 đã được cho thi riêng, đảm bảo không lây lan ra các học sinh khác cũng như giám thị.

Một vấn đề nữa là thành phố đã chọn được những địa điểm thi hết sức phù hợp từ trước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được đầu tư, nâng cấp góp phần tổ chức kỳ thi thành công.

Các lực lượng liên quan như công an, cảnh sát giao thông, đoàn thanh niên đã có sự phối hợp chặt chẽ góp phần cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố đến nay được đánh giá là thành công tốt đẹp”.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố nghe báo cáo của Hội đồng coi thi và Sở Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố nghe báo cáo của Hội đồng coi thi và Sở Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Phạm Linh)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cũng chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tới đây: "Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn và có thể có những diễn biến phức tạp hơn.

Theo đó, từ việc thành phố làm tốt kỳ thi vào 10 thì công tác chuẩn bị, chỉ đạo, điều hành của thành phố sẽ quyết liệt hơn nữa, sát sao hơn nữa.

Tinh thần là phải thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như chỉ đạo của thành phố trong tất cả các lĩnh vực.

Về an ninh trật tự phải có sự chuẩn bị từ trước để chống việc dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

Đặc biệt, trước diễn biến có thể còn phức tạp của dịch Covid-19 thì các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn để không học sinh nào không được tham gia thi, kể cả học sinh là F0.

Thành phố cam kết với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức một kỳ thi tuyệt đối an toàn, công minh, khách quan để Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương nhiều năm vừa qua đứng đầu toàn quốc về công tác tổ chức các kỳ thi”.

Phạm Linh