Trường Trung học phổ thông Phú Quốc quy định nơi mua đồng phục cho học sinh?

29/08/2020 07:17
Lê Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều phụ huynh đã không đồng tình với thông báo quy định nơi học sinh mua đồng phục của Trường Trung học phổ thông Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về việc Trường Trung học phổ thông Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) ra thông báo quy định nơi học sinh mua đồng phục, trong khi hiện nay chưa có quy định văn bản pháp luật nào có quy định này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã vào cổng thông tin điện tử của Trường xác minh.

Cổng thông tin điện tử của trường Trung học phổ thông Phú Quốc có thông báo nêu rõ:

Quy định đồng phục:

Nơi mua đồng phục thể dục và đồng phúc ngắn: Văn phòng phẩm Đức Nam, số 18 Hùng Vương, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại 0939624463.

Đề nghị học sinh thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này”.

Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Trường Trung học phổ thông Phú Quốc, Kiên Giang (Ảnh chụp màn hình)

Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Trường Trung học phổ thông Phú Quốc, Kiên Giang (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi đọc thông báo, rất nhiều phụ huynh đã không đồng tình, phụ huynh mua đồng phục ở đâu, hay tự may là quyền của họ, nhà trường không thể bắt ép được.

Người viết đã liên hệ với thầy Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.

Thầy Nam cho biết: “Sở không hề có chỉ đạo quy định về việc mua đồng phục ở đâu trong địa phương”.

Trưa ngày 27/8, ông Nguyễn Ngọc Toàn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Quốc giải thích với báo chí:

“Chúng tôi ghi thêm vào bản thông báo cho phụ huynh, học sinh nắm, khỏi mất thời gian trả lời cho từng người. Phụ huynh, học sinh mua đồng phục ở đâu là quyền của họ”.

Trả lời cho phụ huynh là trách nhiệm của nhà trường, không thể nói là “mất thời gian trả lời cho từng người”.

Việc trả lời phụ huynh là nhà trường đang thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của mình.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định Số: 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân ghi rõ: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức của bộ phận chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp công dân”.[1]

Nội dung trả lời của ông Nguyễn Ngọc Toàn thể hiện công tác tiếp công dân của nhà trường chưa được chú trọng, còn quan liêu, sơ sài.

Mặt khác, sau khi dư luận phản ánh thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2020-2021 của Trường Trung học phổ thông Phú Quốc có quy định nơi học sinh mua đồng phục, Cổng thông tin điện tử nhà trường đã thay đổi nội dung thông báo.

Thông báo mới không đề cập đến đồng phục và địa chỉ mua đồng phục học sinh.[2]

Nếu thực sự vì học sinh thân yêu, vì nhân dân dân phục vụ, thông báo của nhà trường phải đính chính lại điều mình “không muốn nói” ở thông báo trước, phải xin lỗi điều mình đã gây hiểu lầm, bức xúc cho dư luận.

Thông báo mới phải có lời cảm ơn dư luận đã “phản biện” để nhà trường có thông báo mới chuẩn về nội dung và phong cách văn bản.

Sai thì sửa, biết sai và sửa sai là điều bất cứ giáo viên nào cũng muốn gửi đến học trò; đó cũng là điều mà xã hội muốn thầy cô giáo, nhà trường làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Lãnh đạo nhà trường biết “xin lỗi”, biết “cảm ơn”, giáo dục bằng cách nêu gương là cách giáo dục hiệu quả nhất để giáo dục đồng nghiệp, học trò thực hiện hành vi văn minh trong cuộc sống học đường nói riêng và xã hội nói chung.

Lời xin lỗi, lời cảm ơn đến phụ huynh, học sinh của lãnh đạo nhà trường sau khi có thông báo gây hiểu nhầm, gây bức xúc cho phụ huynh là mong muốn của những ai quan tâm đến giáo dục Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-64-2014-nd-cp-cua-chinh-phu---quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-tiep-cong-dan.aspx

[2] http://thptphuquoc.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tap-trung-hoc-sinh-nam-hoc-2020-2021-394.html

Lê Mai