Trường Trung học cơ sở duy nhất ở Sài Gòn kiểm tra năng lực để tuyển sinh

12/06/2019 14:14
Hưng Long
(GDVN) - Trường Trung học cơ sở duy nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành đợt kiểm tra năng lực bằng tiếng Anh để làm căn cứ xét tuyển đầu vào lớp 6.

Ngày 12/6, hơn 4.100 học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào đợt kiểm tra năng lực bằng tiếng Anh để làm căn cứ xét tuyển đầu vào tại trường Trung học cơ sở chuyên Trần Đại Nghĩa.

Các em học sinh phải làm bài khảo sát bằng tiếng Anh trong thời gian 90 phút với phần trắc nghiệm 24 câu và tự luận 8 câu.

Đề kiểm tra năng lực năm nay được ra theo tiêu chí gồm nhiều lĩnh vực: Toán học tư duy, toán thực tiễn, năng lực tiếng Anh, hiểu biết tự nhiên, khoa học thường thức…

Thí sinh vừa hoàn thành bài thi khảo sát năng lực tại trường Trung học cơ sở chuyên Trần Đại Nghĩa. (Ảnh: H.L)
Thí sinh vừa hoàn thành bài thi khảo sát năng lực tại trường Trung học cơ sở chuyên Trần Đại Nghĩa. (Ảnh: H.L)

Theo chỉ tiêu, trường Trần Đại Nghĩa năm học 2019 – 2020 sẽ tuyển 525 học sinh vào học lớp 6 với số học sinh đăng ký dự kiểm tra năng lực hơn 4.100 em.

Tính theo tỷ lệ, cứ 8 học sinh thì chọn ra 1 em để vào học.

Điều kiện để học sinh được đăng ký tham dự kiểm tra năng lực là phải hoàn thành chương trình bậc tiểu học và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức tốt kỳ thi quốc gia, tuyển sinh đầu cấp 

Dự kiến, ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn và điểm khảo sát của các thí sinh.

Những học sinh không trúng tuyển vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 6 ở các trường trên địa bàn quận, huyện.

Trường Trung học cơ sở chuyên Trần Đại Nghĩa là trường duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức kiểm tra khảo sát năng lực để tuyển sinh đầu vào lớp 6.

Hưng Long