Trường Tiểu học Lê Qúy Đôn đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

15/11/2018 14:58
Linh Hương
(GDVN) - Ngày 15/11/2018, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) tổ chức mít tinh trọng thể chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Hữu Độ. Do bận công tác, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi lẵng hoa chúc mừng Nhà trường.

Các bạn nhỏ trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã thể hiện tình yêu và niềm tự hào về mái trường của mình bằng những ca khúc, điệu nhảy hết sức ấn tượng
Các bạn nhỏ trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã thể hiện tình yêu và niềm tự hào về mái trường của mình bằng những ca khúc, điệu nhảy hết sức ấn tượng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá: "Cờ thi đua của Chính phủ là sự biểu dương, ghi nhận cho những nỗ lực sáng tạo, rèn luyện không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Nhà trường."

Trong lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, bà Đồng Thị Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cùng Ban giám hiệu đã trân trọng tặng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bó hoa tươi thắm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Ngày 15/11/2018, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Ngày 15/11/2018, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường nói lời tri ân đến các thế hệ cán bộ và phụ huynh: "Chặng đường 12 năm qua, mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã không ngừng cố gắng, rèn luyện và cống hiến. 

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã vinh dự nhận được nhiều thành tích, giấy khen, bằng khen, cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc nhất của Thành phố Hà Nội. Để đến ngày hôm nay, trường tiếp tục được nhận cờ thi đua của Chính phủ." 

Trong khi đó, thầy Tạ Như Việt -  Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng, các thầy cô giáo của trường đang kế thừa truyền thống vẻ vang của các nhà giáo Việt bằng cách "làm việc hăng say, tận tụy, khoa học, với tất cả sự tâm huyết của mình… để có nhiều thế hệ học sinh luôn là những con ngoan, trò giỏi, năng động, sáng tạo, tự lập và tự tin”. 

Thầy mong "các con học sinh chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là những học sinh của trường Tiểu học mang tên nhà bác học hiền tài Lê Quý Đôn." 

Sân khấu của trường Tiểu học Lê Quý Đôn như được thắp sáng bằng tình yêu và sự tự tin của các con.
Sân khấu của trường Tiểu học Lê Quý Đôn như được thắp sáng bằng tình yêu và sự tự tin của các con.

Các bạn nhỏ trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã thể hiện tình yêu và niềm tự hào về mái trường của mình bằng những ca khúc, điệu nhảy hết sức ấn tượng. Sân khấu của trường như được thắp sáng bằng tình yêu và sự tự tin của các con.

Đó là những món quà vô giá mà thầy cô mong mỏi được nhận lại nhất trong ngày lễ tôn vinh người thầy.

Linh Hương