Trường Tiểu học Chu Văn An sẵn tâm thế đón chương trình giáo dục phổ thông mới

01/07/2020 05:54
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo, các em học sinh, năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Chu Văn An (Hải Phòng) tiếp tục gặt hái được nhiều quả ngọt.

Ngày 30/6, Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, biểu dương khen thưởng các giáo viên, học sinh có thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Chu Văn An, trước khi bước vào năm học 2019-2020, nhà trường đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học để các em học sinh có môi trường học tập tốt nhất.

Cụ thể: 100% các phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ bàn ghế chuẩn, bảng chống lóa, máy chiếu, máy tính, 2 máy điều hòa, phục vụ tốt nhất các hoạt động dạy và học.

Nhà trường mua sắm hệ thống loa máy hiện đại, lắp mành rèm chống nắng tất cả các dãy nhà, tủ đựng sách vở các lớp… với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng từ nguồn kính phí xã hội hóa.

Khu nhà đa năng được tu bổ, sửa chữa mở rộng sân khấu, làm phông, sơn sửa, làm mới hệ thống cửa ra vào với tổng số tiền trên 600 triệu đồng phục vụ các hoạt động lớn của nhà trường.

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ (Ảnh: Lã Tiến)

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ (Ảnh: Lã Tiến)

Đặc biệt, trong thời gian học sinh nghỉ chống dịch Covid 19, bằng nguồn ngân sách nhà nước, nhà trường đã được đầu tư xây mới khu nhà 3 tầng khang trang, hiện đại với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng .

Dự kiến đến tháng 1/2021, khu nhà sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, thực hiện đúng tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô giáo Phạm Thị Diện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, với phương châm chất lượng giáo dục là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của nhà trường, ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Chính vì vậy, chất lượng giáo dục đại trà được duy trì, phát triển vững chắc với 1.803 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, đạt 86%; 264 em có thành tích nổi trội, đạt 13%.

Song song với việc giữ vững chất lượng đại trà, nhà trường luôn quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, luôn tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia các sân chơi.

Từ đó giúp các em có kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất đặc biệt làm hành trang bước vào thời đại cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển.

Theo cô giáo Phạm Thị Diện, năm học 2019-2020, học sinh nhà trường đã đạt 73 giải trong những kỳ giao lưu các cấp, gồm: cấp quận đạt 13 giải, cấp thành phố đạt 15 giải; cấp quốc gia đạt 43 giải (trong đó có 1 giải xuất sắc; 4 giải nhất, 10 giải nhì, 21 giải ba và 7 giải khuyến khích).

Tiêu biểu là các em học sinh: Nguyễn Hà Chi (lớp 5H2) đạt giải thưởng Kim Đồng - Giải thưởng cao quý nhất của người Đội viên Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Em Lê Thùy Anh (lớp 3C10), đạt giải Đặc biệt cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2020 - cấp quốc gia; Em Phan Phương Linh (lớp 4D2) đạt huy chương Vàng cuộc thi Toán Seamo cấp quốc gia, Huy chương vàng Toán Titan cấp quốc gia.

Em Như Bạch Kim Dương (lớp 4D2) đạt huy chương Vàng cuộc thi Toán Seamo cấp quốc gia ; Em Nguyễn Tịnh Minh (lớp 5H2) đạt giải Nhì cấp quốc gia cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Cô giáo Phạm Thị Diện chia sẻ: “Kết quả đó là minh chứng sống động thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, quận Ngô Quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền… đối với nhà trường trong suốt những năm qua.

Những kết quả đó cũng ghi nhận công lao, sự tận tụy yêu nghề, say sưa chuyên môn của các thầy cô giáo nhà trường đã thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trường Tiểu học Chu Văn An biểu dương, khen thưởng các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Chu Văn An biểu dương, khen thưởng các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Cũng tại buổi lễ, Trường Tiểu học Chu Văn An biểu dương các nhà giáo đạt thành tích cao tại các kì giao lưu các cấp năm học 2019-2020.

Tiêu biểu nhất là các thầy cô: cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Lệ (giáo viên chủ nhiệm lớp 3C10, đạt giải Nhất cấp quận, giải nhất cấp thành phố cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning;

Cô giáo Lương Thu Huyền (chủ nhiệm lớp 5H4), đạt giải Nhất cấp quận, giải Nhì cấp thành phố thiết kế bài giảng điện tử E-Learning; Giải khuyến khích cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông" cấp Quốc gia.

Cô giáo Bùi Huyền Trang (chủ nhiệm lớp 4D5), đạt giải Nhất cấp quận, giải nhất cấp thành phố cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning.

Cô giáo Phạm Phạm Thị Phượng (chủ nhiệm lớp 3C9), đạt giải Nhất cấp quận, giải nhất cấp thành phố cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning.

Cô giáo Lã Ngọc Thương (chủ nhiệm lớp 4D1), đạt giải nhất cấp quận, Nhất cấp thành phố thiết kế bài giảng điện tử E-Learning.

Cô giáo Phạm Thị Phương Lan (chủ nhiệm lớp 5H1), đạt giải Nhất cấp quận, giải Nhì cấp Thành phố thiết kế bài giảng điện tử E-Learning.

Trường Tiểu học Chu Văn An biểu dương, khen thưởng các giáo viên có thành tích cao trong năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Chu Văn An biểu dương, khen thưởng các giáo viên có thành tích cao trong năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, nhà trường còn đặc biệt quan tâm tới các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vui tươi, bổ ích đó đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, phát huy năng lực tự quản, hợp tác, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của học sinh, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

Những thành tích của tập thể các thầy cô giáo và các em học sinh đạt được trong năm học 2019-2020 đã viết tiếp truyền thống giáo dục đào tạo của Trường Tiểu học Chu Văn An.

Đó chính là những bông hoa tươi thắm nhất kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỷ niệm 130 năm sinh nhật của Người, góp thành một rừng hoa đẹp chào mừng 65 năm Hải Phòng giải phóng.

Theo cô giáo Phạm Thị Diện, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, do đó sẽ có nhiều khó khăn, thử thách đối với ngành giáo dục.

Song, Hội đồng giáo dục Trường Tiểu học Chu Văn An sẽ luôn đoàn kết một lòng, không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục trong tình hình mới.

LÃ TIẾN