Trường Ngư Lộc có hiệu trưởng mới, ông Thái Sơn tiếp tục được bổ nhiệm

03/12/2020 06:08
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong vòng 3 tháng, ông Nguyễn Thái Sơn nhận 4 quyết định, trong đó có 2 quyết định bổ nhiệm và 1 quyết định kỷ luật, 1 quyết định truy thu.

Ngày 24/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã có Quyết định số 4830 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Cũng trong ngày 24/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã bổ nhiệm bà Mã Thị Diệp làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc.

Quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thái Sơn và bà Mã Thị Diệp có hiệu lực từ ngày 01/12.

Như vậy, với ông Nguyễn Thái Sơn trong vòng 3 tháng ông Sơn đã nhận đến 4 quyết định bao gồm 1 quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc ngày 01/9/2020, đến ngày 09/10 ông Sơn nhận được quyết định kỷ luật viên chức với hình thức khiển trách.

Tiếp đó, ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Thái Sơn nhận được quyết định truy thu 53.818.000 đồng, tiền đứng lớp sai quy định và đến ngày 24/11 ông Sơn tiếp tục nhận được quyết định điều chuyển và bổ nhiệm lần 2 và chuyển vị trí công tác.

Ngày 26/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cũng đã có Quyết định số 4349/QĐ-UBND về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến giáo viên trường Trung học cơ sở Ngư Lộc về việc kỷ luật đối với viên chức.

Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã có quyết định số 4517/QĐ- UBND ngày 12/10/2020 kỷ luật viên chức với bà Nguyễn Thị Xuyến với hình thức Khiển trách.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, lùm xùm tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã kéo dài nhiều năm liền, trải qua các thời kỳ khác nhau của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc nhưng vẫn chưa giải quyết xong.

Trong quá trình tố cáo những sai phạm của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc - ông Nguyễn Thái Sơn, bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường này đã bị Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc kết luật có sai phạm và đưa ra hình thức kỷ luật đối với giáo viên này.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Xuyến đã không đồng ý với quyết định kỷ luật và kết luận sai phạm và nhiều lần có các khiếu nại.

Sau hàng loạt tố cáo của giáo viên Nguyễn Thị Xuyến, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ra liên tiếp 2 kết luận thanh tra số 39/KL-UBND ngày 29/5/2020 và kết luận số 85/KL-UBND ngày 13/8/2020 đều chỉ ra rất nhiều sai phạm đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Thái Sơn đã bị Ủy ban nhân dân Huyện Hậu Lộc thu hồi 53.818.000 đồng, số tiền phụ cấp đứng lớp mà ông Sơn khi làm Hiệu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã nhận không đúng quy định.

Trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc ông Nguyễn Thái Sơn đã bị tố cáo nhiều nội dung sai phạm liên quan đến việc điều hành cơ sở giáo dục này.

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cũng liên tục ra các kết luận sai phạm đối với ông Nguyễn Thái Sơn như Kết luận số 39/KL – UBND ngày 29/5/2020 và Kết luận số 85/KL-UBND ngày 13/8/2020.

Đặc biệt, khi làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, ông Nguyễn Thái Sơn liên tục bị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc và Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc phê bình vì không tuân thủ các chỉ đạo của cấp trên.

Ngày 01/9/2020, ông Nguyễn Thái Sơn được ông Nguyễn Văn Luệ ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc.

Trường trung học cơ sở Ngư Lộc có Hiệu trưởng mới sau nhiều năm lùm xùm. Ảnh: CTV

Trường trung học cơ sở Ngư Lộc có Hiệu trưởng mới sau nhiều năm lùm xùm. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Luệ ký bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Nguyễn Thái Sơn thì chỉ 3 ngày sau, ngày 4/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mới là ông Nguyễn Minh Hoàng.

Sau 1 tháng 10 ngày, ngày 9/10, ông Nguyễn Minh Hoàng đã ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thái Sơn với hình thức kỷ luật là khiển trách.

Đến ngày 24/11, ông Nguyễn Thái Sơn tiếp tục nhận được quyết định điều chuyển và bổ nhiệm làm chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc.

Ông Nguyễn Thái Sơn được bổ nhiệm sang trường mới trong khi những vụ việc tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc chưa được giải quyết triệt để.

Trong đó có những nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên nhà trường đối với việc xếp loại công chức, viên chức năm học 2019 – 2020.

Theo đó, kết thúc năm học 2019 - 2020, bà Nguyễn Thị Xuyến đã có đơn khiếu nại kết quả đánh giá phân loai viên chức năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng Trung học cơ sở Ngư Lộc không đảm bảo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ.

Ngày 6/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có công văn số 164/GDHL yêu cầu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc tổ chức đánh giá xếp loại viên chức trường Trung học cơ sở Ngư Lộc theo đúng quy trình của nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức.

Báo cáo quy trình, kết quả đánh giá xếp loại về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc trước ngày 12/8/2020.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Sơn không tổ chức đánh giá xếp loại lại.

Ngày 19/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có văn bản số 175/GDHL phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không nghiêm túc thực hiện công văn số 164/GDHL và Phòng Giáo dục và Đào tạo Hậu Lộc không công nhận kết quả xếp loại viên chức mà trường Trung học cơ sở Hậu Lộc đã báo cáo.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ông Nguyễn Thái Sơn vẫn tự nhận là xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng.

Ngày 28/10/2020, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã có văn bản số 1294/UBND-TD về việc chuyển đơn và chỉ đạo Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến giáo viên của nhà trường.

Quyết định thành lập đoàn xác minh khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: NVCC

Quyết định thành lập đoàn xác minh khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: NVCC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cũng đã “phê bình Hiệu trưởng trường THCS Ngư Lộc trong việc chậm giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến đã được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết tai văn bản số 1063/UBND-TD ngày 31/8/2020 về việc giao tham mưu giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường THCS Ngư Lộc để bà Xuyến tiếp tục gửi đơn vượt cấp và có ý kiến phản ánh với Bí thư Huyện ủy tại buổi tiếp công dân ngày 20/10/2020”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Sơn vẫn không tổ chức đánh giá lại viên chức theo văn bản chỉ đạo, ngày 11/11, ông Nguyễn Thái Sơn có văn bản trả lời giáo viên Nguyễn Thị Xuyến.

Văn bản này giáo viên Nguyễn Thị Xuyến cho rằng qua loa và thiếu trách nhiệm nên tiếp tục gửi đơn khiếu nại để được giải quyết việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2019 – 2020 theo nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Khi sự việc còn chưa được giải quyết triệt để, ông Nguyễn Thái Sơn được chuyển sang trường mới.

Trần Phương