Trường học làm nơi tiêm vắc xin, thầy cô túc trực hỗ trợ lực lượng y tế

18/08/2021 06:12
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong quá trình hỗ trợ đảm bảo công tác tiêm phòng cho người dân tại trường Cấp 2 Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội), nữ Hiệu trưởng có những kỉ niệm đáng nhớ khó quên.

Trong 2 đợt tiêm phòng vắc xin Covid-19 vừa qua trên địa bàn phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội), trường Trung học cơ sở Mai Động được lựa chọn là điểm tiêm. Sự chu đáo, tận tình là điều nhiều người dân nhận thấy, ngay khi đặt chân đến đây bởi sự tiếp đón của các giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Để có được sự sắp xếp hợp lý như vậy, không thể không kể đến Ban giám hiệu nhà trường, những người đã có những sự chỉ đạo cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong trường.

Cô Nguyễn Thị Hà Thanh (Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mai Động) cho biết, ngay khi nhận được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương về việc chọn nhà trường là điểm tiêm vắc xin cho người dân tại phường, thì đơn vị trong tâm thế vừa mừng vừa lo.

Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mai Động - cô Nguyễn Thị Hà Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh. (Ảnh: NVCC)

Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mai Động - cô Nguyễn Thị Hà Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh. (Ảnh: NVCC)

“Chúng tôi mừng vì được nhận nhiệm vụ chính trị quan trọng, được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi lo vì dịch đang bùng phát mạnh, nhiều ca F1 tăng cao, địa phương cũng đã có người nhiễm bệnh…

Trong khi đó, bộ phận hỗ trợ chủ yếu là các đồng chí cán bộ, nhân viên nhà trường, vốn không có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ công tác y tế quy mô lớn như vậy. Vì vậy, việc phối hợp tốt để hoàn thành nhiệm vụ và phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội ngũ hỗ trợ là rất quan trọng”, cô Thanh chia sẻ.

Ngay sau đó, Ban giám hiệu nhà trường có họp bàn về cơ sở vật chất và nhân lực trong nhà trường, tiến hành rà soát, bố trí khử khuẩn và trang bị các đồ thiết yếu cho 8 phòng học (đường điện, điều hoà, trang âm) để phục vụ trực tiếp việc tiêm chủng, đo huyết áp, khám lâm sàng, khu chờ tiêm, khu trả phiếu, đảm bảo giãn cách, khử khuẩn… đảm bảo an toàn theo đúng Quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Các giáo viên trong nhà trường tiếp đón người dân đến tiêm vắc xin. (Ảnh: NVCC)

Các giáo viên trong nhà trường tiếp đón người dân đến tiêm vắc xin. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, đơn vị bố trí hợp lý hệ thống bảng biểu hướng dẫn nhân dân từ cổng, kết hợp với đội ngũ Đoàn thanh niên phường và các ban ngành làm tốt nhiệm vụ.

Về phía nhà trường, có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác hỗ tiêm chủng cho người dân. Các giáo viên thường hỗ trợ công việc như trả phiếu tiêm chủng, trực văn phòng, nhập dữ liệu… Bên cạnh đó, cũng có 7 đến 8 nhân viên lao công, bảo vệ hỗ trợ tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để trông giữ xe, hỗ trợ test thân nhiệt từ cổng, phục vụ nước uống…

Ngoài ra, nhân viên y tế của nhà trường được tham gia nhận nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp công tác cùng y tế phường trong suốt thời gian tiêm chủng diễn ra.

“Vất vả nhất vẫn là chị nhân viên y tế của trường, bởi khối lượng công việc nhiều”, nữ Hiệu trưởng cho hay.

Túc trực để hỗ trợ lực lượng chuyên môn

Trong suốt những ngày triển khai công việc, cô Thanh là lãnh đạo nhà trường nên luôn có mặt túc trực. Những ngày đầu, lượng người dân đến khá đông, công việc còn mới mẻ, nữ Hiệu trưởng này cùng các giáo viên, nhân viên phải căng mình để hoàn thành nhiệm vụ.

“Những ngày cuối đợt tiêm thứ nhất, thời tiết oi bức, nắng nóng nhưng việc tiêm chủng phải đẩy mạnh. Bởi vậy, chúng tôi làm việc đến 23h, sáng hôm sau, riêng đội ngũ bảo vệ lại dậy từ 5h sáng để đảm bảo cơ sở vật chất cho ngày tiêm mới”, cô Thanh chia sẻ.

Đó là những ngày nắng, còn những ngày mưa giông gió giật, khiến cây cối ngả nghiêng, mọi người vội vàng vận chuyển đồ đạc vào hành lang, có hôm đến khuya mới xong.

Lều bạt dựng ngoài sân khi gặp mưa to gió lớn là mọi người lại phải hớt hải để dọn dẹp. (Ảnh: NVCC)

Lều bạt dựng ngoài sân khi gặp mưa to gió lớn là mọi người lại phải hớt hải để dọn dẹp. (Ảnh: NVCC)

Sau 2 đợt tiêm vắc xin cho người dân tại địa bàn phường, cô Thanh vẫn không thể quên được hình bóng một người mẹ đơn thân đã gần 60 tuổi đến địa điểm tiêm với tâm trạng lo lắng. Khi hỏi chuyện, nữ Hiệu trưởng được người phụ nữ này chia sẻ: “Bác có mỗi đứa con hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, giờ vừa lo cho nó vừa lo cho mình lỡ tiêm mà làm sao…”.

Thấy vậy, cô Thanh liền động viên, giải thích về sự cần thiết của tiêm vắc xin để con bác có thể yên tâm hơn khi công tác xa nhà. Sau lời động viên ân cần đó, người phụ nữ đó đã giải tỏa được tâm lý e dè và yên tâm tiêm vắc xin. Sau khi thấy bác gái đã tiêm xong, nữ Hiệu trưởng lái xe máy đưa bà chở về nhà.

Hay đó là kỉ niệm vào một buổi chiều mưa to, nữ nhân viên y tế của nhà trường bị ngấm nước mưa và bị sốt. Nữ Hiệu trưởng sau đó cũng lo lắng bồn chồn cho nhân viên của mình, cô thi thoảng lại nhấc máy để gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe bệnh nhân, đến khi hồi phục.

Bản thân cô Thanh và những giáo viên, nhân viên trong trường luôn xác định rằng họ là những người ở tuyến sau, có cơ hội được trợ giúp cộng đồng thì họ luôn cố gắng hết sức. Mặc dù họ biết rằng mình sẽ tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cũng sẽ tăng lên nhưng mọi người đều không sợ.

Tuy vậy, tất cả đều nhận thực được việc không chủ quan với con vi rút nguy hiểm này. Mỗi khi trở về nhà, họ đều trút bỏ hết trang phục cũ, vệ sinh sát khuẩn cẩn thận.

Một bức tranh do học sinh trường Trung học cơ sở Mai Động vẽ tham gia cuộc thi “Thiếu nhi cả nước vẽ tranh ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống Covid”. (Ảnh: NVCC)

Một bức tranh do học sinh trường Trung học cơ sở Mai Động vẽ tham gia cuộc thi “Thiếu nhi cả nước vẽ tranh ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống Covid”. (Ảnh: NVCC)

“Ban đầu, người thân của tôi cũng giống như người thân của giáo viên và nhân viên khác là đều rất lo lắng khi làm công việc này. Tuy nhiên, họ biết rằng để sớm dập tắt đại dịch thì cần có sự chung tay của cộng đồng nên đều ủng hộ chúng tôi”, cô Thanh nói và cho hay, đợt tiêm chủng thứ 3 tại trường cô sẽ được tổ chức sau khoảng 5-6 ngày nữa.

Chia sẻ về năm học mới sắp đến, nữ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mai Động cho hay, đơn vị đã hoàn tất công tác tuyển sinh lớp 6, tổng kết và họp phụ huynh học sinh các khối lớp năm học 2020-2021.

Trong năm học mới, nhà trường cũng sẽ chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế).

Cùng chung tay toả thông điệp “Chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài“ ; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với các nguy cơ phức tạp của dịch Covid-19.

“Chúng tôi sẽ tổ chức cho các em tham gia các cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch cho người dân: vẽ tranh, dựng clip, sáng tác khẩu hiệu… Bên cạnh đó là chú trọng công tác rà soát trang thiết bị của phòng y tế; bổ sung dung dịch sát khuẩn ở các lớp, xà phòng, nơi rửa tay…và bố trí một phòng cách ly tại trường theo đúng quy định”, nữ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mai Động chia sẻ.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Mạnh Đoàn