Trường học không có người quét dọn, nhà vệ sinh sẽ thế nào?

04/08/2019 06:46
Phan Tuyết
(GDVN) - Nhiều em cho biết phải nhịn khát vì uống nước vào sẽ không thể không đi nhưng đi vào nhà vệ sinh “chỉ có tắc thở”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa lây nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 khẳng định: Nhà vệ sinh trong trường không thể thiếu và phải sạch sẽ.

Để nhà vệ sinh trong trường học không còn là nỗi ám ảnh của học sinh chỉ còn cách kêu gọi sự chung tay của phụ huynh(Ảnh minh họa Báo Vĩnh Phúc).
Để nhà vệ sinh trong trường học không còn là nỗi ám ảnh của học sinh chỉ còn cách kêu gọi sự chung tay của phụ huynh(Ảnh minh họa Báo Vĩnh Phúc).

Nếu nhà vệ sinh không sạch sẽ là tác nhân lây bệnh về đường tiêu hoá, từ đó có thể đi theo bé về nhà lây cho gia đình, theo người chế biến thức ăn đến bữa ăn của bé. 

Nhà vệ sinh trường học là nơi dễ làm cho bé dễ nhiễm giun sán gây suy dinh dưỡng.

Không khí hôi hám trong nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, gây bệnh lý đường hô hấp.

Bệnh cạnh yếu tố bệnh lý, nhà vệ sinh không sạch sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý các em, khiến bé không dám đi, phải nín tiểu gây dễ nhiễm trùng tiểu, không dám uống nước, nước không đủ mùa nắng nóng lại càng thiếu nước, và hình thành thói quen ít uống nước gây nhiều bệnh

Không dám đi cầu, nín thành ra táo bón, táo bón lâu ngày gây trĩ, gây rách hậu môn.

Tác động tâm lý lâu dài gây sợ nhà vệ sinh, ám ảnh đi trong nhà vệ sinh.{1} 

Trường học không có người quét dọn, nhà vệ sinh sẽ thế nào? ảnh 2
Chúng tôi tha thiết mong Bộ sửa Thông tư 55 về Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thế nhưng hiện nay, ở nhiều trường học trong hệ công lập, nhà vệ sinh không chỉ thiếu mà còn không sạch sẽ, đôi khi phải dùng đến cụm từ “hôi, dơ đến hãi hùng”.

Nhiều học sinh không dám bước vào nhà vệ sinh

Trong một cuộc khảo sát phụ huynh của 20 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 9 quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh của phóng viên Báo Thanh Niên được biết, có đến 33,7% phụ huynh cho biết con họ không dám đi vệ sinh trong trường học vì quá bẩn.{2}

Chúng tôi cũng từng nghe, từng biết có những học sinh nói rằng chưa bao giờ mình dám đi vệ sinh tại trường vì hôi, dơ không thể nào chịu nỗi.

Có em cực chẳng đã nín thở bước vào…rồi chạy ra mới dám thở.

Có em về đến nhà là quăng vội cặp sách xuống nền và chạy thục mạng ra sau nhà.

Nhiều em cho biết phải nhịn khát vì uống nước vào sẽ không thể không đi nhưng đi vào nhà vệ sinh “chỉ có tắc thở”.

Dọn nhà vệ sinh, trách nhiệm thuộc về ai?

Trường học không có người quét dọn, nhà vệ sinh sẽ thế nào? ảnh 3
Trường Nguyễn Lương Bằng vận động tài trợ 480 triệu đồng cải tạo nhà vệ sinh

Những nhà vệ sinh hôi dơ hãi hùng như thế nhà trường biết không?

Đương nhiên là biết! Thế nhưng biết cũng chẳng làm được nhiều khi “cái khó bó cái khôn”.

Một hiệu trưởng trường tiểu học nói rằng, theo quy định trường học không có người dọn vệ sinh.

Chúng tôi hỏi “Vậy ai sẽ là người dọn?”

Vị hiệu trưởng cho biết: “Nhà trường phải phân công học sinh thay nhau lau dọn hằng ngày.

Thế nhưng mình mà làm thế, phụ huynh sẽ đến trường phản ứng”.

Điều này thì chúng tôi hiểu vì đã không ít cha mẹ học sinh lên trường có ý kiến khá gay gắt việc nhà trường bắt học sinh quét sân trường, lượm lá, nhặt rác, thậm chí là khiêng bàn ghế.

Những công việc quá đổi bình thường còn thế thì việc dọn nhà vệ sinh họ sẽ phản ứng khủng khiếp đến thế nào?

Mà việc phụ huynh không đồng ý cho con mình (đặc biệt những học sinh bậc tiểu học) hằng ngày phải lau dọn nhà vệ sinh cũng là điều hợp lý.

Không ít trường học đã thử làm cách này cũng không thể duy trì lâu vì trông các em làm rất tội nghiệp.

Bậc tiểu học, lớp 1, 2 và 3 còn bé xíu. Có những em còn chưa biết cởi quần, vệ sinh cá nhân thì sao bảo các em có thể dội, chà rửa bồn cầu?

Học sinh phải học cả ngày sẽ lau dọn nhà vệ sinh vào lúc nào? Làm không cẩn thận quần áo, đầu tóc bết bát nước dơ sao có thể ngồi học?

Chúng tôi từng chứng kiến, có trường phân học sinh làm luân phiên.

Các em lại cắt cử nhau đứng canh để nhắc nhở những bạn học sinh khác đi vệ sinh đúng quy định.

Thế là, gần như cả buổi nhóm học trò ấy cứ phải đứng nơi ấy để hít thở không khí không lấy gì làm trong lành cho lắm.

Vì thế, đã có nhiều phụ huynh lên tiếng “Nộp bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu để thuê người làm cho các con”.

Tiền đâu trả công cho người quét dọn?

Trường học không có người quét dọn, nhà vệ sinh sẽ thế nào? ảnh 4
Ở trường học, công trình phụ luôn được dùng nhiều nhất

Giáo viên không thể đi dọn nhà vệ sinh cho học sinh.

Học sinh cũng không thể làm. Chỉ còn cách mướn nhân viên phục vụ.

Nhưng mướn cũng phải có tiền, tiền chi bằng ngân sách thì không có.

Vậy phải làm cách nào để nhà vệ sinh được sạch sẽ, thơm ngát?

Buộc hiệu trưởng phải biết huy động từ nhiều nguồn như một phần ngân sách được cấp, hỗ trợ kinh phí của cấp trên, nguồn thu học phí…

Nhưng cách mà nhiều hiệu trưởng hiện nay áp dụng nhiều nhất là vận động sự đóng góp của phụ huynh học sinh.

Phụ huynh luôn sẵn lòng khi bỏ ra dăm bảy chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn chỉ để con cái mình không phải làm công việc ấy mà vẫn có được nhà vệ sinh sạch sẽ.

Có được số tiền ủng hộ, nhà trường thuê người dọn vệ sinh, mua dụng cụ hỗ trợ và chỉnh trang cho nhà vệ sinh được bắt mắt.

Thế nhưng, làm được điều này lại vi phạm điều kia, một số hiệu trưởng cho biết mình đang vi phạm một trong những điều cấm trong Thông tư 55 về Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Người ta cứ kêu gọi, cứ hô hào nhà trường phải đặc biệt chú ý đến nhà vệ sinh học sinh.

Thế nhưng, nhân công không cho, kinh phí không có, vận động phụ huynh đóng góp cũng vi phạm, thử hỏi các trường học sẽ phải làm gì đây?

Tài liệu tham khảo:

https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Cai-rung-minh-cua-nguoi-lon-va-noi-so-hai-cua-hang-trieu-hoc-sinh-post163673.gd{1}

https://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-sinh-khong-dam-di-ve-sinh-505917.html{2}

Phan Tuyết