Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức dạy và học trực tiếp từ ngày 21/2

16/02/2022 06:52
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 15/2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có thông báo chính thức về lịch học tập trung của sinh viên, học viên toàn trường.

Theo đó, sinh viên khóa 68 đi thực tập sư phạm từ ngày 7/2 đến ngày 15/4 theo kế hoạch cụ thể của từng trường thực tập.

Đối với sinh viên các khóa 69, 70 trở lại trường học trực tiếp theo thời khóa biểu từ ngày 28/2.

Sinh viên khóa 71 học trực tiếp theo thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 21/2.

Về giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 2 (từ ngày 7/2-20/2) và đợt 3 (từ ngày 21/2-6/3), nhà trường tổ chức cho sinh viên K71 học trực tuyến các học phần 1, 2 (học phần lý thuyết) qua phần mềm Zoom.

Học viên K31 học trực tiếp trên giảng đường theo thời khóa biểu từ ngày 28/2.

Học viên K30 và nghiên cứu sinh sẽ trở lại trường từ ngày 7/3.

Ảnh minh họa: Thùy Linh.

Ảnh minh họa: Thùy Linh.

Bên cạnh đó, thông báo cũng nêu rõ những yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi giảng viên, sinh viên trở trường, cụ thể:

Toàn thể giảng viên, nhân viên và người học tham gia phục vụ, dạy và học tập trung cần tiêm đủ tối thiểu 2 mũi vaccine phòng Covid-19 trở lên. Những trường hợp chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine và các trường hợp đến từ vùng cấp độ 3 (màu cam), cấp độ 4 (màu đỏ), ngày đầu tiên đến trường bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc Covid-19 âm tính (do đơn vị y tế có chức năng xét nghiệm cấp) trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu.

Khuyến khích toàn thể giảng viên, người học chủ động xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trước khi trở lại trường học tập trung.

Giảng viên, người học khi đến trường cần tuân thủ tuyệt đối quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội và các quy định của nhà trường trong phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang trong thời gian học, làm việc tại trường, thực hiện nghiêm thông điệp 5K...

Cán bộ, giảng viên, người học tự theo dõi thân nhiệt trước khi đến trường, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các biểu hiện khác nghi nhiễm Covid-19 hoặc có tiếp xúc gần với người dương tính với Covid-19 cũng như đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà thì không được đến trường. Những trường hợp trên cần thông tin ngay cho nhà trường, chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Ngọc Ánh