Trường Đại học Hoa Sen ra mắt Khoa Luật

09/11/2020 14:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Hoa Sen đã chính thức công bố quyết định thành lập, ra mắt Khoa Luật.

Ngày 9/11/2020, Trường Đại học Hoa Sen – thành viên của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã chính thức công bố quyết định, ra mắt Khoa Luật.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen (HSU) cho biết, Khoa Luật được thành lập theo quyết định 837/QĐ-ĐHHS ngày 7/5/2020, là nơi tập hợp những ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và học tập, khai phóng tư duy lãnh đạo, nghiên cứu sáng tạo Luật học, phát triển và đổi mới chính sách công trong các lĩnh vực như tư pháp, kinh tế, môi trường, an ninh mạng, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, hành chính, hình sự, luật và các công ước quốc tế và nhân quyền.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện trao quyết định thành lập Khoa Luật cho lãnh đạo khoa (ảnh: P.L)

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện trao quyết định thành lập Khoa Luật cho lãnh đạo khoa (ảnh: P.L)

Khoa Luật sẽ gồm 2 ngành: Luật Kinh tế và Luật Quốc tế, đào tạo 2 chuyên ngành mũi nhọn là Luật Kinh doanh số, Luật Thương mại Quốc tế, bắt đầu chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2021 – 2022.

Đặc biệt, đây còn là cơ sở giáo dục tiên phong trong cả nước đưa ngành Luật Kinh doanh số vào giảng dạy ở bậc đại học, là bước đi chiến lược phù hợp với phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hóa như hiện nay, hứa hẹn giải quyết bài toán nhân sự chất lượng cao cho ngành Luật, mở ra nhiều lựa chọn, tối ưu hóa mức cạnh tranh cho Cử nhân Luật trên thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường đã quyết định đưa Khoa Luật vào danh sách 7 khoa chủ lực, với 37 ngành nghề đào tạo đang và dự kiến mở chính thức từ năm học 2021 – 2022.

Việt Dũng