Trường Đại học Hoa Sen lấy điểm sàn xét tuyển là 15

16/07/2019 19:23
Việt Dũng
(GDVN) - Trường Đại học Hoa Sen vừa ra thông báo, lấy điểm sàn xét tuyển là 15 điểm, là có thể nộp hồ sơ vào tất cả các ngành học của trường.

Theo đó, mức điểm dựa vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của trường là 15 điểm. Như vậy, mức điểm này không thay đổi nhiều so với mùa tuyển sinh của năm trước.

Trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: website trường)
Trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: website trường)

Đây là tổng điểm của ba môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển, áp dụng cho thí sinh trung học phổ thông, khu vực 3, và không có môn nào bị 1 điểm trở xuống.

Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Hoa Sen lấy 2.525 chỉ tiêu, cho tổng cộng 23 ngành học đại học chính quy.

Trường có tổng cộng 4 phương thức để tuyển sinh năm nay, trong đó xét theo học bạ trung học phổ thông và dựa vào kết quả thi quốc gia là nhiều chỉ tiêu nhất.

Năm trước, điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Hoa Sen cao nhất là 20 điểm, còn đa phần, các ngành lấy từ 14 đến 19 điểm.

Việt Dũng