Trường Đại học Giáo dục hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch COVID-19

28/07/2021 06:22
Quang Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trích hơn 110 triệu đồng để hỗ trợ cho 117 sinh viên.

Ngày 26/7, Quỹ hỗ trợ và học bổng cho sinh viên thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trích hơn 110 triệu đồng để hỗ trợ cho 117 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt; sinh viên có cha mẹ bị mất việc và kinh tế gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trích hơn 110 triệu đồng để hỗ trợ cho 117 sinh viên.

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trích hơn 110 triệu đồng để hỗ trợ cho 117 sinh viên.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên đã triển khai, khảo sát và thu nhận thông tin phản hồi từ sinh viên. Nhà trường căn cứ vào hoàn cảnh và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến sinh viên và gia đình để có mức hỗ trợ phù hợp. Cụ thể:

03 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt được nhận mức hỗ trợ bằng tiền mặt là 3.000.000đ/ sinh viên;

39 sinh viên có cả bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế được nhận mức hỗ trợ bằng tiền mặt là 1.000.000đ/ sinh viên;

75 sinh viên có bố hoặc mẹ bị mất việc do dịch bệnh, gia đình bị giảm thu nhập, kinh tế gặp khó khăn được nhận mức hỗ trợ bằng tiền mặt là 500.000đ/ sinh viên;

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng hỗ trợ Voucher học phí cho sinh viên nhóm ngành GD3 (Khoa học Giáo dục và khác), cụ thể:

01 sinh viên nhận được hỗ trợ Voucher học phí 3.000.000 đ/ sinh viên;

12 sinh viên nhận được hỗ trợ Voucher học phí 1.000.000đ/ sinh viên;

27 sinh viên nhận được hỗ trợ Voucher học phí 500.000đ/ sinh viên;

Toàn bộ số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn Quỹ hỗ trợ và học bổng cho sinh viên thuộc Trường Đại học Giáo dục do lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và đối tác của Nhà trường đóng góp, xây dựng.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Huy – Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường gửi tới tất cả sinh viên Trường Đại học Giáo dục, các em sinh viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tấm lòng và tình cảm “tất cả vì sinh viên thân yêu”.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy mong muốn các em và gia đình thật nhiều sức khỏe, an âm học tập và cùng với Nhà trường thích ứng, khắc phục khó khăn và để đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Trần Trang Linh – Lớp Sư phạm Ngữ Văn QH-2018-S thay mặt 117 sinh viên tại Buổi gặp mặt trực tuyến bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy/cô và cán bộ của Nhà trường. Phần quà là nguồn động viên khích lệ, là nguồn động lực giúp chúng em an tâm học tập. Em hy vọng đại dịch sớm kết thúc, những ngày tháng bình thường mới sớm được thiết lập để chúng em nhanh chóng được tới trường.

Quang Dũng