Trường Đại học Giáo dục có thêm 1 giảng viên đạt chuẩn PGS ngành Tâm lý học

19/04/2022 06:38
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 01 ứng viên là Tiến sĩ, giảng viên Trần Văn Công đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Tâm lý học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố và bàn giao Quyết định, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 cho 405 ứng viên.

Tiến sĩ Trần Văn Công (sinh năm 1983) là Phó Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục - Trường Đại học Giáo dục, giảng viên thuộc bộ môn Bộ môn Lý luận và phương pháp nghiên cứu trong giáo dục.

Thầy Trần Văn Công nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Vanderbilt, bang Tennessee, Hoa Kỳ chuyên ngành Tâm lý lâm sàng năm 2013.

Tiến sĩ Trần Văn Công. Ảnh: Ued Media
Tiến sĩ Trần Văn Công. Ảnh: Ued Media

Các hướng nghiên cứu chính của Tiến sĩ Trần Văn Công trong 10 năm trở lại đây chủ yếu liên quan đến các vấn đề của trẻ tự kỉ, bắt bạt trực tuyến ở học sinh Việt Nam, bạo lực học đường …

Tiến sĩ Trần Văn Công được xã hội biết đến nhiều thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động cống hiến và phát triển cộng đồng, tập trung vào lĩnh vực trẻ em có rối loạn phát triển (rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chý ý, khuyết tật trí tuệ...).

Các hoạt động cụ thể và ghi lại dấu ấn gồm đánh giá, tư vấn, đào tạo cho cộng đồng về các rối loạn phát triển trẻ em; Cố vấn chuyên môn cho các trung tâm, các cơ sở về hoạt động, tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng, xuất bản sách nhằm nâng cao nhận thức về rối loạn phát triển.

Thầy là người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của Mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển Việt Nam (VDDN); Lãnh đạo cấp cao toàn cầu của Hiệp hội nghiên cứu tự kỷ thế giới tại Việt Nam (INSAR) nhiệm kỳ 2021-2022; Cố vấn chuyên môn cho Quỹ bảo trợ trẻ em trong dự án phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam.

Đến nay, Tiến sĩ Trần Văn Công đã nhận được nhiều giải thưởng về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước:

- Giải thưởng đa văn hóa tài trợ cho nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển dự hội thảo của Hiệp hội tự kỷ thế giới tại Mỹ do Hiệp hội Tự kỷ thế giới tại Mỹ tặng thưởng năm 2020 và năm 2022;

- Giấy khen cho giảng viên có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội do Trường Đại học Giáo dục tặng thưởng năm 2018;

- Bằng khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho giảng viên có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 18 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng năm 2016;

- Chứng nhận hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp Đại học Quốc gia Hà Nội do Đại học Quốc gia Hà Nội tặng thưởng năm 2015;

- Chứng nhận hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt Giải nhì Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng năm 2014;

- Giải thưởng Tài năng trẻ Tâm lý học – Giáo dục học do Quỹ tài năng trẻ Tâm lý học – Giáo dục học, thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam tặng thưởng năm 2014.

Tính đến thời điểm này, Trường Đại học Giáo dục có 3 Giáo sư và 22 Phó Giáo sư cơ hữu, chiếm tỷ lệ 23% giảng viên cơ hữu của Trường. Cũng trong đợt công bố này, toàn Đại học Quốc gia Hà Nội có 24 ứng viên đạt chuẩn (trong đó, 21 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư và 3 ứng viên Giáo sư).

Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là 5 năm. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học, quyết định này hết hiệu lực.

Nhật Minh