Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức ngày hội việc làm HTU 2022

03/06/2022 11:20
Thái Hồng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tạo điều kiện giúp sinh viên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về cơ hội việc làm.

Ngày 2/6/2022 trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022”, thông qua ngày hội, các doanh nghiệp đưa ra yêu cầu tuyển dụng được, từ đó sinh viên có năng lực sẽ được tiếp xúc, trao đổi trực tiếp về cơ hội việc làm của mình, đồng thời còn giúp nhà trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp với phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

“Ngày hội việc làm” là sự kiện được nhà trường tổ chức thường niên. Tại đây, sinh viên năm cuối có cơ hội tiếp xúc, thể hiện được năng lực của bản thân cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm tại các đơn vị tuyển dụng uy tín, cũng theo đó sinh viên năm thứ nhất và sinh viên năm 2, năm 3 được giao lưu trực tiếp với các đại diện doanh nghiệp để tìm hiểu về nhu cầu thị trường lao động, kiến thức, kỹ năng cần thiết, từ đó định hướng cho quá trình học tập của mình tại trường.

Ngày hội việc làm tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. Ảnh: Thái Hồng

Ngày hội việc làm tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. Ảnh: Thái Hồng

Năm 2021 do bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhà trường buộc phải tổ chức “Ngày hội việc làm” thông qua hình thức trực tuyến, năm 2022 để đánh dấu sự trở lại, trường đã tổ chức ngày hội với sự tham gia trực tiếp của gần 40 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dệt may trên cả nước và nhiều doanh nghiệp đã gửi thông tin với hàng nghìn vị trí tuyển dụng hấp dẫn dành cho khối ngành: Công nghệ may, Thiết kế Thời trang, Công nghệ Sợi, Dệt, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản lý công nghiệp, Marketing.

Các doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Ảnh: Thái Hồng

Các doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Ảnh: Thái Hồng

Thầy Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cho biết: “Trong quá trình đào tạo, nhà trường căn cứ vào các nhu cầu của doanh nghiệp, để đưa những nghiên cứu như thời trang xanh, chuỗi cung ứng xanh, cũng như cách mạng 4.0 vào trong phương pháp giảng dạy của nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn sẵn sàng kết hợp với các doanh nghiệp để nhà trường đào tạo theo yêu cầu, trường mong rằng “Ngày hội việc làm” hôm nay là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, cũng như thắt chặt mối quan hệ, đồng thời tạo điều kiện phát triển”.

Thầy Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội mong rằng “Ngày hội việc làm” hôm nay là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, cũng như thắt chặt mối quan hệ, đồng thời tạo điều kiện phát triển”. Ảnh: Thái Hồng

Thầy Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội mong rằng “Ngày hội việc làm” hôm nay là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, cũng như thắt chặt mối quan hệ, đồng thời tạo điều kiện phát triển”. Ảnh: Thái Hồng

Theo đó, qua ngày hội trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện và trao học bổng doanh nghiệp, với sự hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ để phục vụ cộng đồng các doanh nghiệp dệt may, cũng như tạo môi trường học tập, trải nghiệm cho sinh viên được tổ chức phong phú.

Ngoài ra mỗi suất học bổng doanh nghiệp trị giá từ 5.000.000 đồng, được trao tặng cho sinh viên để thể hiện sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các doanh nghiệp đối với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đây cũng là nguồn động viên lớn lao đối với thầy và trò nhà trường.

Các sinh viên năm cuối hào hứng với Ngày hội việc làm. Ảnh: Thái Hồng

Các sinh viên năm cuối hào hứng với Ngày hội việc làm. Ảnh: Thái Hồng

Theo khảo sát việc làm năm 2021 của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, 94,2% sinh viên đại học có việc làm ngay sau tốt nghiệp, trong đó 91,9% làm ở vị trí quản lý, kỹ thuật chuyên môn theo đúng thiết kế của chương trình đào tạo với mức thu nhập bình quân xấp xỉ 9 triệu đồng/tháng, trong đó có một số sinh viên đạt mức thu nhập 30 triệu đồng chỉ sau 1 năm tốt nghiệp.

Thái Hồng