Trường Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chào đón học sinh khoá III

25/06/2022 13:40
Kim Minh Châu
GDVN- Sáng 25/06/2022, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức nhập học lớp 10.
Ngay từ sáng sớm, tại cổng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), các bạn tình nguyện viên của trường xếp hàng hân hoan chuẩn bị chào đón các em khóa dưới.

Ngay từ sáng sớm, tại cổng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), các bạn tình nguyện viên của trường xếp hàng hân hoan chuẩn bị chào đón các em khóa dưới.

Tuy có hơi bỡ ngỡ, nhưng gương mặt của cả phụ huynh và các em học sinh đều rạng rỡ, vui tươi vào ngày đầu nhập học.

Tuy có hơi bỡ ngỡ, nhưng gương mặt của cả phụ huynh và các em học sinh đều rạng rỡ, vui tươi vào ngày đầu nhập học.

Cả phụ huynh và học sinh đều hào hứng check in tại Backdrop do nhà trường đã chuẩn bị sẵn để chào đón các em. Em Đinh Hoàng Anh (đỗ vào chuyên Ngữ văn 2) chia sẻ: “Bên cạnh việc học tập, em mong muốn tương lai có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trở thành chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường”.

Cả phụ huynh và học sinh đều hào hứng check in tại Backdrop do nhà trường đã chuẩn bị sẵn để chào đón các em. Em Đinh Hoàng Anh (đỗ vào chuyên Ngữ văn 2) chia sẻ: “Bên cạnh việc học tập, em mong muốn tương lai có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trở thành chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường”.

Phó giáo sư Đặng Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Phó giáo sư Nguyễn Quang Liệu – Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng đến các phòng học để động viên tinh thần của các em học sinh và phụ huynh.

Phó giáo sư Đặng Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Phó giáo sư Nguyễn Quang Liệu – Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng đến các phòng học để động viên tinh thần của các em học sinh và phụ huynh.

Không chỉ có các bậc cha mẹ, mà rất nhiều ông bà cũng sát cánh đưa cháu đi nhập học.

Không chỉ có các bậc cha mẹ, mà rất nhiều ông bà cũng sát cánh đưa cháu đi nhập học.

Ông bố ân cần giúp đỡ con chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ cần thiết.

Ông bố ân cần giúp đỡ con chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ cần thiết.

Cũng chia sẻ về niềm vui nhân ngày nhập học, em Nguyễn Thị Mai Anh (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) – đỗ chuyên Ngữ Văn 2 cho biết em cảm thấy rất vui, vì ban đầu dự định của em là học lớp Chất lượng cao, nên khi nghe tin mình đỗ chuyên Văn, em vỡ òa trong cảm xúc.

Cũng chia sẻ về niềm vui nhân ngày nhập học, em Nguyễn Thị Mai Anh (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) – đỗ chuyên Ngữ Văn 2 cho biết em cảm thấy rất vui, vì ban đầu dự định của em là học lớp Chất lượng cao, nên khi nghe tin mình đỗ chuyên Văn, em vỡ òa trong cảm xúc.

Theo thông báo, trong ngày hôm nay (ngày 25/6/2022), các em học sinh lớp 10 sẽ tiến hành nhập học ở cả buổi sáng (từ 09h00 – 11h30) và buổi chiều (từ 14h00 – 17h00). Địa điểm nhập học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng 301-302-303-304, nhà A-B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông báo, trong ngày hôm nay (ngày 25/6/2022), các em học sinh lớp 10 sẽ tiến hành nhập học ở cả buổi sáng (từ 09h00 – 11h30) và buổi chiều (từ 14h00 – 17h00). Địa điểm nhập học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng 301-302-303-304, nhà A-B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chị Hạnh – mẹ Nguyễn Trần Khánh Chi chia sẻ: “Lúc nhận được tin con được trúng tuyển, mình vui lắm, bởi đây là trường đầu tiên báo trúng tuyển, lại còn là một trường chuyên. Trước khi đưa con đến nhập học, các bậc phụ huynh cũng đã tự chủ động lập nhóm liên hệ để đưa các con đi nhập học thuận tiện nhất".

Chị Hạnh – mẹ Nguyễn Trần Khánh Chi chia sẻ: “Lúc nhận được tin con được trúng tuyển, mình vui lắm, bởi đây là trường đầu tiên báo trúng tuyển, lại còn là một trường chuyên. Trước khi đưa con đến nhập học, các bậc phụ huynh cũng đã tự chủ động lập nhóm liên hệ để đưa các con đi nhập học thuận tiện nhất".

Kim Minh Châu