Trường Chu Văn An đạt giải đặt biệt cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

24/09/2018 06:57
LÃ TIẾN
(GDVN) - Với đề tài “Máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi trồng thủy sản bằng năng lượng gió”, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đạt giải đặc biệt cuộc thi sáng tạo 2018.

Ngày 22/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Hải Phòng năm 2018.

Năm 2018 là năm thứ 2 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố được tổ chức; đồng thời là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng giao Liên hiệp hội làm cơ quan thường trực cuộc thi.

Cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của các học sinh và trường học trên địa bàn với gần 100 đề tài, mô hình, sản phẩm.

Nhiều sản phẩm có ý tưởng sáng tạo phong phú, có khả  năng áp dụng vào thực tiễn, có những lĩnh vực tư duy sáng tạo vượt quá tuổi đời của tác giả.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao giải Đặc biệt tặng nhóm tác giả Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (Ngô Quyền). (Ảnh: CTV)
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao giải Đặc biệt tặng nhóm tác giả Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (Ngô Quyền). (Ảnh: CTV)

Kết quả Ban tổ chức chọn lựa và trao giải cho 25 đề tài, mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Trong đó, 1 giải đặc biệt được trao cho đề tài “Máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi trồng thủy sản bằng năng lượng gió” của nhóm học sinh của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Ngô Quyền);

3 giải Nhất được trao 3 mô hình, sản phẩm: “Bảng cuốn thông minh” của nhóm học sinh của Trường Trung học cơ sở Quán Toan; “Mũ bảo hiểm an toàn và thông minh” của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Quốc Tuấn (An Lão); “Máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi trồng thủy sản bằng năng lượng gió”.

4 giải nhì, 9 giải ba, 9 giải khuyến khích được trao cho 22 đề tài mô hình, sản phẩm còn lại.

LÃ TIẾN