Trường cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng xứng đáng một trường điểm quốc gia

27/05/2020 15:32
Bài và ảnh: Hải Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường cao đẳng nghề số 4 hiện nay đang đào tạo 17 ngành nghề khác nhau ở 3 cấp: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với lưu lượng 11.000 học sinh - sinh viên/ năm.

Trường cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng đóng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, làm nhiệm vụ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngụ và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trường là một đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 48/2008 /TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Trường cao đẳng nghề số 4 hiện nay đang đào tạo 17 ngành nghề khác nhau ở 3 cấp: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với lưu lượng 11.000 học sinh - sinh viên/ năm, quản lý một khối lượng trang thiết bị, xe máy rất lớn.

Trong 5 năm qua 100% xe máy đi kiểm định đều đạt chất lượng, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Các ngành học đều đạt chất lượng cao. Một điểm sáng đào tạo lái xe, đào tạo nghề trong khu vực và toàn quốc.

Vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm và biểu dương thành tích.

Vừa rồi chúng tôi về làm việc với nhà trường được biết để có thành quả đáng khích lệ như nêu trên thời gian qua từ Ban giám hiệu đến cán bộ, giáo viên nỗ lực hết mình, huy động mọi nguồn lực mua sắm bổ sung các trang thiết bị, phương tiện dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời kỳ hội nhập.

Nhà trường đầu tư 11 tỷ đồng mua sắm 41 xe ô tô các loại phục vụ cho đào tạo lái xe.

Mua sắm các trang thiết bị dạy nghề trị giá trên 100 tỷ đồng (trong đó vốn ODA-7 của Cộng hòa Áo hơn 80 tỷ đồng). Hiện nay nhà trường có các loại máy pay, máy tiện hiện đại nhất trong vùng.

Ngoài ra trung bình mỗi năm nhà trường chi mua sắm vật tư, nguyên nhiên liệu, đảm bảo cho dạy nghề, với tổng giá trị 7-9 tỷ đồng.

Trường cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng xứng đáng một trường điểm quốc gia ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm, biểu dương thành tích dạy và học của nhà trường.

Song song với đầu tư, đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, nhà trường tập trung xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng ngành kỹ thuật ngày càng chính qui.

Trong 5 năm qua xây đựng được 2098m2 nhà để xe ô tô, 84m2 nhà kho, 4 nhà xưởng thực hành, tổng diện tích 4415m2 cho ngành nghề: điện, cơ, công nghệ ô tô và công nghệ thông tin, lắp đặt 9 buồng hàn công nghệ cao, nâng cấp 2 xưởng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mở rộng 134m2 sân bê tông, và 1 dốc huấn luyện lái xe.

Giáo viên, học viên tham gia hội thi các cấp đều đạt kết quả tốt. Thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc, toàn quân: 1 đạt giải nhì toàn quốc, 3 giải 3 toàn quân. Hai học sinh thi tay nghề ở tỉnh Nghệ An đều đạt giỏi. Ba học sinh thi tay nghề toàn quân đạt kết quả tốt.

Từ năm 2009 đến nay tổ chức huấn luyện, bổ túc nâng bậc cho 1.338 lái xe.

Trong đó đào dạo chuyển hạng giấy phép lái xe quân sự cho 42 đồng chí, nâng hạng giấy phép lái xe quân sự cho 128 đồng chí, phục hồi giấy phép lái xe hạng C cho 30 đồng chí, đào tạo lái xe ô tô dân sự các hạng cho 17.745 người, nâng bậc phục hồi lái xe dân sự cho 188 người, đạo tạo lái xe mô tô hạng A1 cho 46.675 người.

Nhà trường được trên đánh giá có phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đạt kết quả tốt.

Thời gian qua nhà trường có 7 đề tài khoa học, 39 sáng kiến, 21 cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học kỹ thuật Quân khu 4 trao giải.

Ba lần tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm ở tỉnh Nghệ An đạt giải nhất toàn đoàn, có 3 thiết bị được chọn đi dự thi thiết bị tự làm toàn quốc có 2 thiết bị được giải.

Trường cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng xứng đáng một trường điểm quốc gia ảnh 3Đào tạo nghề cho học viên đi xuất khẩu lao động

Các sáng kiến tiêu biểu như: máy điều hòa treo tường 1 chiều dàn trải của đồng chí Tăng Văn Minh, hệ thống lái trục vít thanh răng có trợ lực của đồng chí Lê Văn Thắng, hệ thống phanh khí nén, sa bàn điện ô tô của đồng chí Nguyễn Minh Tú.

Nhà trường đưa mục tiêu chấp hành Luật giao thông, đảm bảo an toàn giao thông thành một chỉ tiêu thi đua bình xét hàng tuần, hàng tháng, hàng quí. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhờ vậy mà một đơn vị có km tham gia giao thông cao vẫn đảm bảo an toàn. Từ năm 2009 đến nay chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Nhà trường được Quân khu 4 công nhận đơn vị an toàn tuyệt đối.

Trường có nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tiêu biểu như: Phòng kỹ thuật, Trung tâm đào tạo lái xe, Khoa điện – điện lạnh.

Phát huy thành tích đã đạt được nhà trường quyết tâm trong những năm tiếp theo đưa thành tích dạy và học tốt hơn. Xứng đáng là một trường điểm của quốc gia.

Bài và ảnh: Hải Hưng