Trung học phổ thông Đông Đô ưu đãi học sinh lớp 10 năm học 2021-2022

26/06/2021 10:27
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cũng được hưởng thêm các ưu đãi

Để chào đón các em học sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Trường Trung học phổ thông Đông Đô (quận Tây Hồ), Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định dành nhiều ưu đãi cho các em học sinh nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10".

Các học sinh đạt giải "Học sinh Đông Đô thanh lịch" cùng các thầy cô giáo và Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông Đông Đô (quận Tây Hồ). Ảnh: T.D.

Các học sinh đạt giải "Học sinh Đông Đô thanh lịch" cùng các thầy cô giáo và Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông Đông Đô (quận Tây Hồ). Ảnh: T.D.

Theo thầy Quân: "Nhà trường quyết định: Tặng 50% học phí tháng đầu tiên và tặng 10% học phí các tháng còn lại của năm học để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong mùa dịch Covid-19. Tặng 01 bộ sách giáo khoa và 01 bộ đồng phục thể dục có tổng giá trị 660 nghìn đồng cho học sinh nhập học vào trường.

Ngoài các ưu đãi trên, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, được hưởng thêm các ưu đãi sau:

- Từ 32 điểm đến dưới 40 điểm: Tặng 3% học phí 9 tháng/năm học

- Từ 40 điểm đến dưới 50 điểm: Tặng 5% học phí 9 tháng/năm học

- Từ 50 điểm trở lên: Tặng 50% học phí 9 tháng/năm học.

Thầy Quân nói: “Tặng 30% kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho nhóm 03 học sinh cùng nộp hồ sơ vào trường. Mức tiền: 500 đồng cho 1 học sinh

Tặng 1 triệu đồng tại lễ Khai giảng năm học mới cho học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi cả năm lớp 9.

Tặng 100% kinh phí tăng cường cơ sở vật chất năm học đầu tiên cho học sinh có hộ khẩu phường Bưởi quận Tây Hồ. (1 triệu 500 nghìn đồng).

Tặng 30% kinh phí tăng cường cơ sở vật chất năm học đầu tiên (500 nghìn đồng) cho học sinh có hộ khẩu tại các phường thuộc quận Tây Hồ: Xuân La, Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, Thụy Khuê, Tứ Liên, Yên Phụ.

- Các phường: Nghĩa Đô, Nghĩa Tân - quận Cầu Giấy.

- Các phường: Đội Cấn, Quán Thánh, Vĩnh Phúc - quận Ba Đình.

- Các phường: Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo - quận Bắc Từ Liêm”.

Cũng theo thầy Quân: “Để góp phần đóng góp cho công tác phòng chống dich bệnh, nhà trường tặng 50% học phí tháng đầu tiên cho học sinh thuộc đối tượng:

- Là con cán bộ y sỹ, bác sỹ đang làm nhiệm vụ trực tiếp tại các bệnh viện tuyến đầu, nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19;

- Là con cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành sư phạm, cán bộ giáo viên các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, trung tâm Giáo dục thường xuyên, các cơ quan quản lý giáo dục…

- Là con thương binh, liệt sỹ, và con cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Với mức tiền: Lớp chất lượng cao: 1 triệu 500 nghìn đồng. Lớp bình thường: 1 triệu 250 nghìn đồng.

Tặng 100% kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho học sinh là con thứ 2 cùng học tại trường với anh, chị em ruột. Mức tiền: 1 triệu 500 nghìn đồng. Ngoài ra nhà trường có ưu đãi dành cho học sinh lớp 11, 12 năm học 2021-2022 đã học tại trường từ năm học trước.

Tặng 01 bộ đồng phục mùa hè trị giá 320 nghìn đồng. Tặng 20% học phí tháng 7,8/2021 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong mùa dịch Covid-19.

Đặc biệt, một học sinh được thụ hưởng cùng lúc nhiều chính sách ưu đãi nếu đủ các điều kiện trên”.

Tùng Dương