TPHCM: Có thí sinh vẫn đem đồ dùng cá nhân vào khu vực thi khi làm thủ tục

06/07/2022 16:48
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 6/7, hơn 85.000 thí sinh tại TP.HCM có mặt tại 158 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Ghi nhận tại điểm thi Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (quận 1) từ trước 14h đã có rất đông thí sinh có mặt để làm thủ tục, lắng nghe quy chế thi và điểm chỉnh các sai sót. Điểm thi này có tất cả 20 phòng thi với gần 500 thí sinh dự thi, trong đó mỗi phòng bố trí 24 thí sinh.

Thí sinh dò lại thông tin cá nhân trong buổi đến làm thủ tục (ảnh: Lê Phương)

Thí sinh dò lại thông tin cá nhân trong buổi đến làm thủ tục (ảnh: Lê Phương)

Tại điểm thi này, công tác phòng dịch cũng được điểm thi triển khai nghiêm túc, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay từ cổng trường.

Ngoài 20 phòng thi, điểm thi này cũng bố trí các phòng dự phòng, phòng chờ, phòng cách ly... Ngoài ra, điểm thi cũng điều động một bác sĩ túc trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để đảm bảo công tác theo dõi sức khỏe cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (quận 1) có gần 500 thí sinh dự thi (ảnh: Lê Phương)

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (quận 1) có gần 500 thí sinh dự thi (ảnh: Lê Phương)

Thực hiện theo chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống gian lận bằng công nghệ trong thi cử, điểm thi đã bố trí khu vực để đồ dùng cá nhân cho thí sinh rất rộng rãi và cách xa hơn 25 mét so với quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều thí sinh tại điểm thi này vẫn mang theo đồ dùng cá nhân khi vào khu vực thi. Tại đây, các thí sinh được hướng dẫn đến phòng giữ đồ dùng cá nhân để gửi.

Đông thí sinh xếp hàng gửi đồ dùng cá nhân (ảnh: Lê Phương)

Đông thí sinh xếp hàng gửi đồ dùng cá nhân (ảnh: Lê Phương)

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp nhiều nhất cả nước. Cụ thể, năm nay có hơn 85.000 thí sinh dự thi, trong đó, có 73.877 thí sinh trung học phổ thông, 7.883 thí sinh giáo dục thường xuyên và 3.328 thí sinh tự do.

Để phục vụ cho kỳ thi, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 13.656 người tham gia kỳ thi, trong đó có 10.654 cán bộ coi thi, 405 người tham gia chấm thi tự luận, 92 người tham gia chấm thi trắc nghiệm...

Lê Phương