Tỉnh Hải Dương tuyên dương hơn 100 học sinh, thầy cô giáo có thành tích xuất sắc

29/06/2022 08:41
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 28/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2021 – 2022.

Tới dự buổi lễ có ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Giáo dục đã có nhiều biện pháp để thích ứng linh hoạt.

Thành tích học sinh giỏi của tỉnh tiếp tục được củng cố và phát triển. Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Hải Dương đã xuất sắc vươn lên đứng vị trí thứ 3 cả nước sau Thành phố Hà Nội và Hải Phòng.

Trong số 101 em thuộc đội tuyển tham gia dự thi có 82 em đạt giải (tỉ lệ 81,2%) với 2 giải nhất, 27 giải nhì, 20 giải ba và 33 giải khuyến khích. Đội tuyển Sinh học, Địa lí và Tiếng Nga có 9/10 em dự thi đạt giải.

Cả 2 dự án tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học đều đạt giải quốc gia.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho những học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải (Ảnh: CTV)

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho những học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải (Ảnh: CTV)

Tại buổi lễ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã trao bằng khen và phần thưởng cho 49 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và 34 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải.

Trao phần thưởng cho 33 em học sinh đạt giải khuyến khích và 2 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng giấy khen, phần thưởng cho những học sinh tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021- 2022.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trao bằng khen, phần thưởng cho học sinh (Ảnh: CTV)

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trao bằng khen, phần thưởng cho học sinh (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích đáng trân trọng của sự nghiệp giáo dục, đào tạo tỉnh nhà.

Quy mô các cấp học, bậc học không ngừng được củng cố và phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; chất lượng giáo dục - đào tạo ở các cấp học, bậc học có sự chuyển biến tích cực. Hải Dương tiếp tục giữ vị trí trong tốp đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khẳng định, thành tích có được là kết quả của những đổi mới mà ngành giáo dục đã chỉ đạo trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV)

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống, tạo mọi điều kiện để cho các em học sinh được phát triển tài năng một cách toàn diện.

Ngành Giáo dục và các nhà trường cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Tăng cường trao đổi học tập các điển hình tiên tiến ở các địa phương trong toàn quốc để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, sớm phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực cá nhân trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục đào tạo các cấp trong tỉnh cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Quản lý, định hướng đầu tư giáo dục có trọng điểm và có chiến lược lâu dài. Xây dựng hệ thống trường học có môi trường giáo dục toàn diện, an toàn và lành mạnh.

Phạm Linh