Tin vui giáo dục: quận Cầu Giấy sẽ xây mới thêm 10 trường học

31/07/2019 06:53
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là thông tin được ông Trần Việt Hà thông báo tại giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 30/7.

Tại cuộc giao ban báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Trần Việt Hà đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 5 tháng cuối năm 2019 của quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Trong những thành quả nổi bật, công tác giáo dục của quận Cầu Giấy tiếp tục là một điểm sáng với kết quả phát triển toàn diện.

Ông Trần Việt Hà thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Đỗ Thơm
Ông Trần Việt Hà thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Đỗ Thơm

Theo đó, năm học 2018 -2019 quận Cầu Giấy hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Tổng số học sinh (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) tại trên địa bàn quận là 67.727 em, với 35 trường công lập, 58 trường tư thục.

Kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông, Cầu Giấy tiếp tục dẫn đầu thành phố năm thứ 11 liên tiếp, học sinh trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân đạt điểm thi vào lớp 10 cao nhất Thành phố Hà Nội.

Năm học 2018-2019, thi học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi của quận đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể: Giáo viên giỏi cấp thành phố đạt 5 giải Nhất, 6 giải Nhì và 3 giải Ba. Học sinh giỏi cấp Quốc tế đạt 49 giải, cấp quốc gia 07 giải, cấp Thành phố đạt 118 giải.

Trong năm học 2018 -2019, Trường tiểu học An Hòa đón nhận danh hiệu trường Chuẩn quốc gia.

100% các trường trên địa bàn quận triển khai thực hiện mô hình "Nhà vệ sinh thân thiện" đạt tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy định công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, công tác hè 2019.

Tại cuộc họp, ông Trần Việt Hà tiếp tục nhấn mạnh vấn đề về tăng dân số cơ học mà quận Cầu Giấy đang phải đối mặt gây áp lực lên cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là về trường lớp.

"Hầu hết các lớp học ở trường công trên địa bàn sĩ số đều rất đông.

Năm học mới, áp lực đối với giáo dục mầm non trên địa bàn quận không nhiều như các năm trước. Số lớp mầm non công lập không tăng nhưng không đồng nghĩa với việc số trẻ vào mầm non ít. Có thể, bố mẹ các cháu chọn trường mầm non ngoài công lập cho con.

Áp lực lớn năm với giáo dục của quận là học sinh vào cấp trung học cơ sở và tiểu học tiếp tục tăng. Số lượng học sinh vào lớp 6 trường công tăng mạnh, tăng thêm 15 lớp so với năm học trước.

Chúng tôi nhận thấy thách thức lớn nhất với Quận Cầu Giấy hiện nay là vấn đề dân số. Quận có 12 km2, quy hoạch đến năm 2025-2030 là 25 vạn dân. Nhưng vừa qua điều tra dân số thì số liệu hiện này đã là 28,5 vạn dân.

Theo tính toán đến năm 2030, dân số của quận có thể lên đến 40 vạn dân. Chúng ta phải tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để có thể đáp ứng.

Số liệu dân số vừa qua thống kê là chưa tính đến người nước ngoài, sinh viên thường xuyên sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn quận", ông Hà nhấn mạnh.

Vì thế, theo vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, quận đang tích cực thu hồi, giải phóng mặt bằng để xây dựng trường lớp.

Theo kế hoạch, cuối năm 2019, đầu năm 2020, quận Cầu Giấy sẽ xây dựng thêm các trường học:

Trường Trung học cơ sở Yên Hòa, Trường Mầm non tại ô đất NT, Trung học cơ sở tại ô đất TH1 thuộc khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trường Mầm non D25 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, Trường tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân; Trường tiểu học, Trung học cơ sở tại ô đất D27 khu đô thị mới Cầu Giấy...

Đỗ Thơm