Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng: Ai cũng mong muốn công bằng trong giáo dục

18/08/2021 06:14
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thời gian qua đúng là có không ít ý kiến băn khoăn về điểm học bạ, cơ cấu điểm học bạ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp...

Trong Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông cho học sinh theo công thức gồm: 70% là điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, còn lại là 30% điểm trung bình học bạ lớp 12 của học sinh.

Việc áp dụng cơ cấu điểm học bạ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp như hiện nay đang tạo ra những ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng, cơ cấu điểm trong học bạ lớp 12 giống như một chiếc “phao cứu sinh” đối với học sinh yếu, khó mà có thể đánh giá được năng lực thực sự của học sinh đó.

Tuy nhiên, cũng có những luồng ý kiến khác cho rằng, trong tương lai đây sẽ là một phương án phổ biến theo cả quá trình học tập của học sinh. Vì thế, câu hỏi: Làm sao để việc xét tốt nghiệp cho bậc học Trung học phổ thông có sử dụng một phần từ điểm số trong học bạ có được sự thực chất, công bằng đang được rất nhiều người quan tâm.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến của Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Tùng Dương

Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Tùng Dương

Tiến sĩ Lưu Bình nhưỡng cho rằng: “Đầu tiên, chúng ta cần phải nhìn nhận một điều là, nếu học bạ của học sinh đó là học bạ chuẩn, bằng đúng sức học thật của em đó thì đâu có gì phải suy nghĩ.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc thi cử trực tiếp của học sinh gặp không ít khó khăn thì việc tính điểm tốt nghiệp theo cách làm này là chấp nhận được. Tuy nhiên, thời gian qua đúng là có không ít ý kiến băn khoăn về điểm học bạ, cơ cấu điểm học bạ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp. Vì thế, xét về lâu về dài thì theo tôi cũng cần phải nghiên cứu kỹ hơn.

Chắc chắn, trước khi thực hiện quy chế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những nghiên cứu rất kỹ lưỡng, rồi lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý, thậm chí là ý kiến của người dân rồi phụ huynh nhưng khi thực hiện có các ý kiến thì cùng cần xem xét”.

Trước những lo lắng của không ít phụ huynh, chuyên gia trong cơ cấu điểm học bạ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông về lâu dài có thể làm nảy sinh việc chạy điểm, tiêu cực, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Những băn khoăn lo lắng của người dân cũng là điều dể hiểu vì nó gắn liền với sự phát triển của con cái họ, và họ luôn mong muốn có được một sự công bằng nhất định trong lĩnh vực giáo dục. Thực tế, cũng đã có trường hợp học bạ được "làm đẹp" đã bị phát hiện.

Nên việc quan trọng là các nhà quản lý cần chú trọng đến bây giờ không phải là để ý xem mức xét điểm học bạ là bao nhiêu phần trăm, mà cần làm sao minh bạch và đảm bảo được học bạ của các học sinh có được là trung thực về học lực và hạnh kiểm.

Ngoài ra, một yêu cầu nữa cũng không kém phần quan trọng đó là, mặc dù có phương án xét điểm tốt tốt nghiệp Trung học phổ thông qua cơ cấu điểm học bạ nhưng vẫn cần có cơ chế tiếp tục giám sát thật chặt chẽ.

Nếu giả sử cơ quan quản lý nhận được tố cáo, khiếu nại về tiêu cực trong việc đánh giá học lực, hạnh kiểm của học sinh trong học bạ, thì chúng ta cần công khai những trường hợp như vậy để công chúng biết và có thêm cơ sở đánh giá vấn đề.

Hoặc có thể đưa ra cơ chế thông qua việc lập hội đồng đánh giá và thanh tra, kiểm tra làm rõ những sai phạm, để người dân, phụ huynh yên tâm và tin tưởng hoàn toàn vào các chủ trương được áp dụng. Sự nghiêm minh, rõ ràng trong việc thưởng, phạt sẽ ngăn chặn mầm mống ý định của nhiều kẻ có tiền, có địa vị mà coi thường pháp luật”.

Hiện nay, việc tính điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh đang áp dụng cơ cấu 30% điểm trong học bạ. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Linh

Hiện nay, việc tính điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh đang áp dụng cơ cấu 30% điểm trong học bạ. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Linh

Ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Như tôi đã nói ở trên, việc cơ cấu điểm học bạ trong điểm xét tốt nghiệp dễ xảy ra nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng các phụ huynh cũng không nên lo lắng quá, bởi điểm trong học bạ cũng chỉ là một yếu tố thôi. Để ra đánh giá cuối cùng về điểm số tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh ấy thì cần sự cộng hưởng của điểm thi.

Nếu điểm thi không tốt thì có 30% điểm trong học bạ chứ cao hơn nữa thì cũng không thể tốt nghiệp được.

Điều quan trọng nhất trong việc này tôi muốn lưu ý đó là, nếu có khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến tiêu cực trong điểm học bạ thì cơ quan quản lý cần vào cuộc ngay, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, công khai cho dư luận biết. Nó sẽ là cơ sở để người dân tin tưởng vào chất lượng của các điểm số trong học bạ".

Trung Dũng