Thủ khoa khối A của TPHCM và niềm đam mê đặc biệt với Toán học

26/07/2022 06:47
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ khoa khối A của Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là á khoa của cả nước có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán học.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, cùng với cả nước thì từ 0h ngày 24/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dữ liệu điểm thi của hơn 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Sau khi kết quả được công bố, Thành phố Hồ Chí Minh có em Nguyễn Hoàng Tú (học sinh lớp 12A1, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn) là thủ khoa khối A của Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là á khoa khối A của cả nước.

Nam sinh đam mê học môn Toán

Nguyễn Hoàng Tú đạt 29,8 điểm của cả 3 môn là Toán, Lý và Hóa, trong đó Lý và Hóa đều đạt 10 điểm mỗi môn, Toán đạt 9,8 điểm.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngay sau khi biết kết quả thi, Tú cho biết em rất vui mừng khi nhận được kết quả thi này.

Tuy nhiên, Tú nhìn nhận rằng mình vẫn có một chút tiếc nuối khi làm bài ở môn Toán đạt kết quả chưa được mong muốn, có một chút sai sót nhỏ, bị trừ 0,2 điểm, nên chưa thể đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi lần này.

Chia sẻ về niềm đam mê với các môn học của mình, Nguyễn Hoàng Tú nói tiếp là em có một niềm yêu thích vô tận đối với môn Toán.

“Toán là môn học giúp cho các bạn học sinh nhìn nhận các vấn đề một cách logic, khoa học, không hề quá khô khan như quan điểm vốn dĩ của nhiều bạn suy nghĩ” – Tú bày tỏ quan điểm.

Nguyễn Hoàng Tú nói rằng, cái quan trọng nhất là mình phải có sự yêu thích, đam mê với các môn học.

Em Tú là á khoa khối A của cả nước, và cũng là thủ khoa khối A của TPHCM (ảnh: NTCC)

Em Tú là á khoa khối A của cả nước, và cũng là thủ khoa khối A của TPHCM (ảnh: NTCC)

Mỗi khi gặp những bài toán khó, Tú thường bình tĩnh, xử lý từng vấn đề một. Đề cho dữ liệu, dữ kiện nào thì em sẽ xử lý từng cái một, giải quyết từng ý nhỏ rồi mới giải quyết ra một bài toán lớn hơn.

Với các môn học, nhất là những môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Tú thường nắm vững lý thuyết và các công thức cơ bản trước, sau đó mới tới giải các bài tập, bài toán. Tú hay tự nâng cao kiến thức cho mình qua từng bài toán khác nhau.

Nói về bí quyết để học tốt của mình, Tú cho hay, mỗi buổi học thường em cũng không học quá khuya, thường chỉ kéo dài đến 22h, 23h là em đi ngủ. Thời gian cả buổi sáng là em dành để học ở trường.

“Ở trên lớp, em cố gắng chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Khi trống tiết học, Tú vẫn thường hay xuống thư viện đọc sách.

Lâu lâu, em vẫn có tham gia vào một số hoạt động phong trào của lớp, của trường để có sự rèn luyện và giảm bớt căng thẳng vì áp lực học tập” – Nguyễn Hoàng Tú cho biết.

Trước khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tú đã có thông báo trúng tuyển sớm nhiều nguyện vọng bằng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau vào ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh với phương thức ưu tiên xét tuyển, vào Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh với phương thức điểm thi đánh giá năng lực.

Nguyễn Hoàng Tú sẽ được trường thưởng laptop

Vui mừng vì nhận được kết quả cao của học sinh trong trường, cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn cho biết, Tú học giỏi đều tất cả các môn, đạt thành tích học giỏi trong suốt 3 năm vừa qua học ở trường.

Theo nhận xét của các thầy cô dạy trong lớp, Tú không phải là học sinh cố gắng học thật nhanh trước chương trình, mà em học thật kỹ, chắc chắn và thuộc từng nội dung của môn học. Với sự say mê học tập của mình, nhất là đối với các môn thuộc Khoa học Tự Nhiên.

Tú (tay phải) và cô Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 (ảnh: NVCC)

Tú (tay phải) và cô Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 (ảnh: NVCC)

Cùng với sự chăm chỉ học tập, nên trong thời gian vừa qua, Nguyễn Hoàng Tú đã đạt được điểm tuyệt đối trong nhiều kỳ thi quan trọng của thành phố.

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai cho hay, trường dự kiến sẽ thưởng riêng cho em một máy laptop, để Tú có thể làm hành trang bước vào con đường học đại học, phục vụ cho ngành Máy tính mà Tú đam mê, theo đuổi.

Đánh giá về em học sinh á khoa khối A của Thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Tưởng Nguyệt – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 phát biểu, Tú là học sinh học giỏi đều tất cả các môn, nhưng đam mê và giỏi nhất vẫn là môn Toán.

Trong lớp, em Tú hòa đồng với tất cả bạn bè, tính tình rất khiêm tốn, hòa đồng, dễ thương với tất cả mọi người. Kết quả học tập trong lớp, Tú lúc nào cũng đứng thứ nhất, thứ nhì. Kết quả em Tú đạt được như ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, không quá bất ngờ với thầy cô và bạn bè trong lớp, những người đã theo sát quá trình học tập ở trường của em.

Việt Dũng