Thở phào với đề Ngữ Văn vừa sức, chiều nay các thí sinh làm bài thi môn Toán

07/07/2021 12:36
Lan Anh – Mai Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, chiều nay (7/7), các thí sinh làm bài thi môn Toán trong 90 phút; giờ phát đề là 14h20 và các thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30.

Sáng nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh trong toàn quốc làm bài thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 trong thời gian 120 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội -Amsterdam, hầu hết thí sinh đều đánh giá đề thi môn Ngữ Văn dễ thở, không quá khó.

Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn được đánh giá là vừa sức. Ảnh: Lê Huy

Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn được đánh giá là vừa sức. Ảnh: Lê Huy

Các em cho biết đều đã được tiếp xúc với các dạng câu hỏi trong đề thi qua quá trình ôn luyện.

Thí sinh Trần Minh Đức - học sinh trường Trung học phổ thông Cầu Giấy chia sẻ: “ Em hoàn thành khá tốt bài thi của mình. Đề thi năm nay tương đối bình thường, có thể nói là dễ vì bọn em đã ôn luyện rất kỹ”.

Một thí sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành hào hứng chia sẻ, đề thi năm nay tương đối dễ, vừa sức với thí sinh. Em viết được 3 tờ. Phần nghị luận xã hội viết về sự cần thiết của sống cống hiến.

Em nghĩ với đề thi này em nắm chắc trong tay 8 điểm. Đề khá vừa sức với thí sinh nên em nghĩ phổ điểm Văn sẽ cao hơn năm trước. Quá trình thi diễn ra rất suôn sẻ, công tác phòng chống dịch tại điểm thi cũng rất tốt. Các khâu đều làm rất quy củ, an toàn, chúng em yên tâm làm bài thi.

Em Minh Trang - đứng thứ 2 từ trái sang, hào hứng khi hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Lê Huy

Em Minh Trang - đứng thứ 2 từ trái sang, hào hứng khi hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Lê Huy

Theo đánh giá của các thầy cô, phần thi nghị luận xã hội bàn về vấn đề “sống cống hiến”. Vấn đề này nằm trong chương trình ôn tập của các em, các thầy cô giáo chắc chắn đã quan tâm ôn luyện cho các em, cho nên để viết đúng và có điểm trung bình là điều khá dễ. Hơn nữa, biên độ bàn luận vấn đề ‘sống cống hiến’ khá rộng nên rất thoải mái cho học sinh thể hiện suy nghĩ, cá tính của mình, nhất là học sinh khá giỏi.

Liên quan đến phần câu hỏi nghị luận văn học chiếm 5 điểm, năm nay đề thi ra 3 khổ thơ ở phần đầu bài thơ ‘Sóng’ của nữ sĩ Xuân Quỳnh.

Phụ huynh động viên con sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Lê Huy

Phụ huynh động viên con sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Lê Huy

Đề thi ra câu hỏi này đã đặt ra một vấn đề là học sinh phải học toàn diện chương trình trong Sách giáo khoa. Theo ghi nhận ở nhiều điểm thi, không ít thí sinh bất ngờ khi câu hỏi nghị luận văn học là một tác phẩm thơ. Nhiều em có suy nghĩ, năm ngoái đã ra thơ (Đất Nước, Việt Bắc) thì năm nay sẽ không thi thơ. Vì vậy, câu này sẽ làm cho một số học sinh ngỡ ngàng, bối rối một chút.

Chiều nay 7/7, các thí sinh làm bài thi môn Toán trong 90 phút; giờ phát đề là 14h20 và các thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30.

Lan Anh – Mai Chi