Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Bình Phước, gần 5.000 bài môn Văn dưới 5 điểm

25/06/2019 06:21
Phương Linh
(GDVN) - Kết quả thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho thấy, số bài thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn của tỉnh dưới 5 điểm có đến gần 5.000 bài.

Ngày 24/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã công bố kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của các thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kỳ thi năm nay, tỉnh có hơn 11.600 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng có đến hơn 250 em học sinh vắng mặt trong kỳ thi này.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại 34 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh là hơn 11.600 học sinh.

Thí sinh Bình Phước tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: Khoa học Thời Đại online)
Thí sinh Bình Phước tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: Khoa học Thời Đại online)

Thống kê kết quả chấm thi của Bình Phước cho thấy, có đến gần 5.000 bài thi môn Văn bị điểm dưới 5, chiếm hơn 43,5% thí sinh dự thi, trong đó có 1 em bị 0 điểm, 63 em bị 1 điểm.

Môn Toán có hơn 5.900 em bị điểm dưới trung bình, chiếm hơn 52% số thí sinh đăng ký dự thi, gồm cả 34 em bị 0 điểm, gần 220 em bị 1 điểm Toán.

Môn Ngoại ngữ có hơn 5.800 em học sinh bị điểm dưới 5, chiếm 51% thí sinh đăng ký dự thi.


Thí sinh tỉnh Bình Phước tự tin đậu hết vào lớp 10 trường công lập

Sau khi có kết quả thi, tỉnh Bình Phước sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh tại nơi đăng ký dự thi.

Các trường sẽ tổng hợp đơn xin phúc khảo của học sinh, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Chấm phúc khảo bài thi của học sinh xong, Sở sẽ đưa ra mức điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập, dự kiến sau ngày 14/7 sẽ có.

Phương Linh