Thí sinh Hải Phòng thở phào vì đề thi môn Ngữ văn vừa sức

08/06/2021 12:15
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo đánh giá của thí sinh Hải Phòng, đề thi môn Ngữ Văn trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông khá “dễ thở”, vừa sức với phần đông học sinh.

Sáng nay (8/6), các thí sinh ở Hải Phòng đã hoàn thành xong bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Các thí sinh dự thi môn Ngữ Văn tại điểm Trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Ảnh: Phương Linh)

Các thí sinh dự thi môn Ngữ Văn tại điểm Trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Ảnh: Phương Linh)

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nhà trường bố trí rào chắn, đội ngũ tình nguyện viên giúp phân luồng cho thí sinh rời phòng thi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đội ngũ tình nguyện viên giúp học sinh phân luồng khi ra khỏi điểm thi, đảm bảo an toàn chống dịch (Ảnh: Phương Linh)

Đội ngũ tình nguyện viên giúp học sinh phân luồng khi ra khỏi điểm thi, đảm bảo an toàn chống dịch (Ảnh: Phương Linh)

Thí sinh đầu tiên rời điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên với tâm trạng phấn khởi. Theo học sinh này đề thi môn Ngữ Văn năm nay khá vừa sức và bản thân em hoàn thành tốt bài thi.

Em Vũ Thị Thùy Linh – học sinh Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng cho biết: “Đề thi năm nay không quá khó nên mặc dù trước đó phải ôn tập trực tuyến em vẫn hoàn thành tốt bài thi.

Em đánh giá bài thi của mình khá ổn và được khoảng 8 điểm. Về việc học trực tuyến, em nghĩ nếu bạn nào chăm chỉ thì sẽ chiến thắng trong bài thi ngày hôm nay”.

Thí sinh đầu tiên rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi (Ảnh: Phương Linh)

Thí sinh đầu tiên rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi (Ảnh: Phương Linh)

Chia sẻ niềm vui khi thuận lợi hoàn thành xong môn thi đầu tiên, em Trần Hùng Hiếu – học sinh Trường Trung học cơ sở Lạc Viên: “Đề thi hôm nay khá dễ và phù hợp với bản thân em.

Đề có phần thi về tình yêu thương con người rất sát với thực tế, phần tác phẩm cũng dễ nên em tự tin mình có thể làm khoảng 8,5 điểm.

Việc học trực tuyến tuy hơi bất lợi nhưng vẫn đáp ứng đủ kiến thức để em và các bạn tham gia kỳ thi”.

Cùng tham gia tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, em Nguyễn Lê Khanh – học sinh Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng chia sẻ bản thân và các bạn bè thi cùng điểm thở phào vì đề thi “dễ thở” hơn so với mọi năm.

Theo thí sinh đánh giá, đề thi môn Ngữ Văn "dễ thở", vừa sức với phần đông học sinh (Ảnh: Phương Linh)

Theo thí sinh đánh giá, đề thi môn Ngữ Văn "dễ thở", vừa sức với phần đông học sinh (Ảnh: Phương Linh)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hải Phòng có 46 Hội đồng thi trong đó có 1 Hội đồng thi đặc biệt dành cho học sinh thuộc diện F2 và đang trong khu vực bị phong tỏa do Covid-19.

Tổng số thí sinh dự thi là 21.117. Trong buổi thi môn Ngữ Văn, có 31 thí sinh vắng mặt.

Tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Thụy Hương (huyện Kiến Thụy) có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.

Các thí sinh phấn khởi vì đề thi vừa sức, dễ thở (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh phấn khởi vì đề thi vừa sức, dễ thở (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh phương án tổ chức kỳ thi, giảm số môn thi từ 4 môn xuống còn 3 môn, giảm phạm vi kiến thức đảm bảo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Song song với đó, Sở chỉ đạo các trường Trung học cơ sở phối hợp gia đình tổ chức ôn tập trực tuyến đối với học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi.

Thí sinh cho rằng đề Ngữ văn năm nay dễ thở (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh cho rằng đề Ngữ văn năm nay dễ thở (Ảnh: Phạm Linh)

Năm nay, thủ tục khai mạc kỳ thi sẽ được cắt bỏ. Thí sinh thực hiện quy định 5K rồi vào thẳng phòng thi, tránh tập trung đông người.

Giám thị mỗi phòng thi sẽ có trách nhiệm nhắc nhở, thông báo quy chế thi cho thí sinh. Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 em/phòng để đảm bảo sự giãn cách cần thiết.

Bên cạnh các hội đồng thi chính thức, Sở cũng chuẩn bị 12 Hội đồng thi dự phòng tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố để sẵn sàng ứng phó trường hợp có địa điểm thi bị phong tỏa do liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ y tế đưa đón thí sinh thuộc diện F2 (Ảnh: CTV)

Cán bộ y tế đưa đón thí sinh thuộc diện F2 (Ảnh: CTV)

Nếu trong quá trình thi, thí sinh có biểu hiện nhức đầu, ho, sốt, sẽ được làm bài thi tại các phòng thi dự phòng.

Hiện nay qua rà soát, toàn thành phố chưa xuất hiện trường hợp thí sinh thi vào lớp 10 thuộc diện F0,F1.

Tuy nhiên, có 9 học sinh thuộc diện F2 được bố trí thi tại Hội đồng thi Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Ngô Quyền.

LÃ TIẾN - PHẠM LINH