Thí sinh đánh giá đề thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội không quá khó

08/07/2021 12:04
Kim Anh - Quang Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc bài thi tổ hợp, phần lớn các thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, có tính phân hóa, nhiều thí sinh tự tin đạt số điểm cao.

Sáng ngày 8/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút.

Tổng thời gian thi làm bài thi môn tổ hợp là 150 phút, trong đó mỗi môn thi thành phần có thời gian là 50 phút. Đề thi của các môn thành phần được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm khách quan.

Kết thúc bài thi tổ hợp, phần lớn các thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, có tính phân hóa, nhiều thí sinh tự tin đạt số điểm cao.

Riêng môn Lịch sử, nhiều thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội cho rằng có những câu mang tính nâng cao và có độ khó nhất định, vì vậy, có thể rất nhiều thí sinh mất điểm ở những câu hỏi này.

Hai thí sinh Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Khánh Thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Cao Kim Anh)

Hai thí sinh Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Khánh Thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Cao Kim Anh)

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Khánh Thi, dự thi tổ hợp Khoa học xã hội cho biết:

“Đề thi năm nay bám sát với bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không quá khó so với kiến thức em chuẩn bị. Đề phân chia kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Nếu ôn tập kĩ lưỡng thì với tổ hợp môn Khoa học xã hội cũng không quá khó để có được kết quả tốt”.

Thí sinh Nguyễn Vũ Việt Trung - Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu, dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên cho hay, đề vừa sức với lượng kiến thức mà em chuẩn bị. Tuy nhiên, so với đề thi năm ngoái, đề thi năm nay có phần khó hơn, đặc biệt là phần nâng cao của cả ba môn thi.

Thí sinh Nguyễn Vũ Việt Trung – Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu, dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. (Ảnh: Cao Kim Anh)

Thí sinh Nguyễn Vũ Việt Trung – Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu, dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. (Ảnh: Cao Kim Anh)

Khá hài lòng với phần thi của mình sau khi làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, thí sinh Vũ Quốc Anh - Trường Trung học phổ thông Kim Liên nhận định: “Đề thi năm nay bám sát với đề minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố”.

Thí sinh Vũ Quốc Anh - Trường Trung học Phổ thông Kim Liên. (Ảnh: Cao Kim Anh)

Thí sinh Vũ Quốc Anh - Trường Trung học Phổ thông Kim Liên. (Ảnh: Cao Kim Anh)

Theo Quốc Anh, để đạt được số điểm tương đối thì cần nắm rõ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Đề thi có sự phân hóa và có khá nhiều câu hỏi với kiến thức nâng cao, tuy nhiên với kiến thức của mình, Quốc Anh tin rằng em đạt số điểm đúng như mình mong đợi.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng với các bài thi tổ hợp.

Các thí sinh hoàn thành bài thi sáng nay tại điểm thi Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Ảnh: Quang Dũng

Các thí sinh hoàn thành bài thi sáng nay tại điểm thi Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Ảnh: Quang Dũng

Đánh giá về đi thi Tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh Phạm Linh Chi cho rằng: "Vì năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, học sinh phải học online nên đề thi năm nay không quá đánh đố học sinh. Em đã ôn tập kỹ càng các kiến thức nên bài thi cũng tương đối khả quan".

Còn thí thí sinh Nguyễn Minh Huyền đánh giá, đề thi môn Lịch sử khó hơn những gì em nghĩ.

Về đề thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Phan Đình Phùng nhận định, đề thi năm nay không quá khó. Để đạt được 5 điểm là điều dễ dàng với đa số học sinh nhưng để được 8 điểm thi không đơn giản vì đề có độ phân hóa rất cao.

Kim Anh - Quang Dũng