Thí sinh cân nhắc kỹ chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng

20/06/2019 06:12
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hơn 18.000 học sinh tại Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, sau đó đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm học 2019-2020.

Nhiều thí sinh vẫn “tham” nguyện vọng

Em Bùi Tuấn A., học sinh lớp 12A4 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) ước mơ được trở thành phóng viên truyền hình.

Tuy nhiên, em tìm hiểu thấy năm 2019 chuyên ngành Báo Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ tuyển 40 chỉ tiêu;

Điểm xét tuyển của năm 2018 là 22 điểm khối R (gồm các môn văn, tổ hợp xã hội và bài thi năng khiếu báo chí), do đó Tuấn A. lo lắng không đủ sức để thi vào khoa này.

Vì vậy, Tuấn A. quyết định đăng ký xét tuyển vào khoa Truyền thông và 11 khoa khác của Học viện này có chỉ tiêu tuyển sinh lớn hơn và điểm xét tuyển thấp hơn để “cho chắc”.

Học sinh các trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng được tư vấn hướng nghiệp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: Lã Tiến)
Học sinh các trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng được tư vấn hướng nghiệp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: Lã Tiến)

Ngoài ra, Tuấn A. cũng chọn 6 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học tương tự khác của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tổng số nguyện vọng Tuấn A. đăng ký để xét tuyển đại học năm nay lên tới 18 nguyện vọng.

Để phục vụ việc xét tốt nghiệp và xét tuyển cho 18 nguyện vọng này, Tuấn A. sẽ phải thực hiện tổng số 7 bài thi, trong đó có 1 bài thi năng khiếu.

Cũng như Tuấn A., nhiều học sinh lớp 12 năm nay mang tâm lý chọn nhiều nguyện vọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng “cho chắc”.

Thống kê từ Phòng tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (quận Hải An) cho thấy, 384 học sinh lớp 12 của trường chọn thi, xét tuyển vào đại học, cao đẳng lựa chọn tới 2812 nguyện vọng, cao hơn so với kỳ tuyển sinh năm 2018, trong đó, có học sinh đăng ký nhiều nhất là 18 nguyện vọng.

Hay như ở Trường Trung học phổ thông An Dương (huyện An Dương), 442 học sinh nhà trường đăng ký 1.859 nguyện vọng; thí sinh đăng ký nhiều nhất là 12 nguyện vọng.

Kết quả tổng hợp xét tuyển đại học năm 2019 trên cả nước cho thấy, tình trạng thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng diễn ra khá phổ biến.

Cá biệt, có thí sinh ở Hà Nội đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Số thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp tự nhiên và tổ hợp xã hội để phục vụ xét tuyển vào đại học cao đẳng là hơn 27.000 em.

Thi quốc gia, vẫn còn lỗ hổng để kẻ xấu rắp tâm trục lợi
Thi quốc gia, vẫn còn lỗ hổng để kẻ xấu rắp tâm trục lợi

Tại Hải Phòng, qua rà soát tại các trường Trung học phổ thông, vẫn có khá nhiều học sinh đăng ký nhiều nguyện vọng để xét tuyển.

Theo ông Nguyễn Khắc Nghiêm, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam, các học sinh đăng ký nhiều nguyện vọng với hy vọng có cơ hội trúng tuyển vào đại học cao hơn.

Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Việc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng thể hiện sự lúng túng, thiếu định hướng trong việc chọn ngành nghề học  tập, đồng thời gây tốn kém kinh phí cho gia đình.

Chọn nguyện vọng theo sở thích và thế mạnh

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng thí sinh được đăng ký.

Thống kê kỳ tuyển sinh năm 2018 cho thấy do chọn nguyện vọng chưa đúng với thế mạnh của bản thân, nhiều em có điểm thi cao nhưng vẫn không trúng tuyển.

Thực tế này đặt ra bài toán buộc các thí sinh cần cân nhắc kỹ trước cơ hội chốt nguyện vọng cuối cùng vào cuối tháng 7 tới, sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia.

Các thí sinh nên lựa chọn nguyện vọng theo thế mạnh và sở thích của mình (Ảnh: Lã Tiến)
Các thí sinh nên lựa chọn nguyện vọng theo thế mạnh và sở thích của mình (Ảnh: Lã Tiến)

Để hỗ trợ học sinh lựa chọn được các ngành học phù hợp với sở thích, khả năng của mình, ngay từ cuối tháng 2/2019, các trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng triển khai nhiều hình thức tư vấn, cung cấp thông tin liên quan tới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo ông Trần Đức Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, qua các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, nhà trường chủ động phổ biến tới các em học sinh khóa 12 các điểm mới liên quan tới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia;

Đồng thời phổ biến việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm nay cũng như những xu hướng ngành nghề trong tương lai.

Những điểm mới trong xét tuyển vào các trường khối công an
Những điểm mới trong xét tuyển vào các trường khối công an

Theo phân tích của thầy Nguyễn Khắc Khiêm, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam, theo quy chế hiện hành, việc xét tuyển sẽ được thực hiện theo trình tự nguyện vọng thí sinh ghi trong hồ sơ.

Theo đó, căn cứ kết quả tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, phần mềm xét tuyển sẽ xét tuyển nguyện vọng 1 đầu tiên.

Nếu không trúng nguyện vọng 1 sẽ xét đến nguyện vọng 2, sau đó lần lượt là nguyện vọng 3, 4…

Khi thí sinh trúng một nguyện vọng nào đó rồi, từ nguyện vọng sau trở đi sẽ không được xét nữa.

Chính vì thế, để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh nên chia nguyện vọng làm 3 tốp: Tốp trên là các ngành, trường mình thích nhất, nhưng có điểm trúng tuyển vượt cao hơn khả năng điểm thi một vài điểm;

Tốp giữa là các ngành, trường mình thích ở mức độ vừa phải, nhưng có điểm trúng tuyển ngang bằng, xấp xỉ khả năng đạt điểm thi.

Tốp dưới là các ngành, trường mình vẫn yêu thích, nhưng ở mức độ thấp và điểm trúng tuyển thấp hơn điểm thi.

Với cách lựa chọn trên, thí sinh chỉ cần chọn 3-6 nguyện vọng là có cơ hội trúng tuyển khá cao vào các ngành, trường  mình yêu thích và phù hợp với năng lực, sở trường về những ngành nghề mà mình dự kiến học.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, 650.000 thí sinh trên cả nước đăng ký hơn 2,5 triệu nguyện vọng; trung bình mỗi em đăng ký 3,94 nguyện vọng.

LÃ TIẾN