Thí sinh bước vào cuộc đua "khốc liệt" tuyển sinh lớp 6 chuyên Ams Hà Nội

25/06/2022 09:45
Ngân Chi - Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 25/6, hàng nghìn thí sinh bước vào “cuộc đua” giành vé vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Việc kiểm tra, đánh giá năng lực thí sinh để tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam được đánh giá là rất căng thẳng bởi hồ sơ phải qua khâu xét tuyển, sàng lọc, cạnh tranh cao.

Năm nay, Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tuyển 5 lớp 6 với khoảng 200 học sinh.

Điều kiện dự tuyển là học sinh phải có học bạ cuối năm lớp 2,3,4,5 được khen thưởng danh hiệu "Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện".

Kỳ thi này được đánh giá khó hơn cả thi vào đại học bởi ngoài tỉ lệ chọi cao, thí sinh đều là học sinh giỏi toàn diện cấp tiểu học.

Vì thế, để tham gia buổi thi này, rất nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi từ rất sớm.

Phụ huynh và thí sinh có mặt trước cổng điểm thi - Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam từ rất sớm.

Phụ huynh và thí sinh có mặt trước cổng điểm thi - Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam từ rất sớm.

Ở vòng 2, học sinh phải thực hiện đủ 3 bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, với hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo yêu cầu 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thời gian làm bài kiểm tra là 45 phút/bài. Điểm tuyển sinh vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra.

Ở vòng 2, học sinh phải thực hiện đủ 3 bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, với hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo yêu cầu 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thời gian làm bài kiểm tra là 45 phút/bài. Điểm tuyển sinh vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra.

Thời tiết oi bức, nhiều gia đình lựa chọn đưa con đi thi bằng ô tô.

Thời tiết oi bức, nhiều gia đình lựa chọn đưa con đi thi bằng ô tô.

Bố nắm tay, dặn dò con thật bình tĩnh khi làm bài thi.

Bố nắm tay, dặn dò con thật bình tĩnh khi làm bài thi.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước giờ thi.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước giờ thi.

Phụ huynh ôm động viên thí sinh.

Phụ huynh ôm động viên thí sinh.

Cả gia đình cùng đưa con đi thi.

Cả gia đình cùng đưa con đi thi.

Phụ huynh chu đáo chuẩn bị sẵn nước cho con đem vào điểm thi.

Phụ huynh chu đáo chuẩn bị sẵn nước cho con đem vào điểm thi.

Cùng con kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào điểm thi.

Cùng con kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào điểm thi.

Phụ huynh lo lắng dò lại danh sách và số báo danh cho thí sinh.

Phụ huynh lo lắng dò lại danh sách và số báo danh cho thí sinh.

Sinh viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh.

Sinh viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh.

Một số phụ huynh còn hồi hộp và lo lắng hơn thí sinh.

Một số phụ huynh còn hồi hộp và lo lắng hơn thí sinh.

Việc tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn khốc liệt.

Việc tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn khốc liệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023 theo đúng quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023 theo đúng quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả kiểm tra và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2 theo thang điểm 10.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả kiểm tra và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2 theo thang điểm 10.

Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển thì nhà trường sẽ xét chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm sơ tuyển cao hơn; có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý cao hơn; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển thì nhà trường sẽ xét chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm sơ tuyển cao hơn; có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý cao hơn; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Phụ huynh đứng chờ ngoài cổng điểm thi, tạo niềm động viên lớn cho thí sinh.

Phụ huynh đứng chờ ngoài cổng điểm thi, tạo niềm động viên lớn cho thí sinh.

Ngân Chi - Doãn Nhàn