Thi quốc gia ở Đắk Lắk, môn Văn cao nhất là 8,75 điểm

12/07/2019 06:49
Phương Linh
(GDVN) - Tỉnh Đắk Lắk có 5 bài thi đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm ở môn Văn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Ngày 11/7/2019, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, hiện tỉnh đã hoàn thành việc chấm bài thi tự luận là môn Văn, gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng quy định.

Trong tổng số hơn 20.000 bài thi của môn này, có 5 bài thi đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm.

Có tổng cộng gần 10.000 bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm khoảng hơn 49% tổng số bài dự thi).

Cán bộ chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn)
Cán bộ chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn)

83 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), từ 8 điểm trở lên có 111 thí sinh.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 20.500 thí sinh dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc chấm thi đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch. Quá trình chấm thi luôn có sự theo sát của cán bộ An ninh, camera giám sát 24/24.

Trong khi đó tại tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng cho biết, có 7 trong tổng số hơn 6.100 bài thi môn Văn đạt điểm cao nhất là 8,25 điểm.

Hơn 50% thí sinh của tỉnh này có điểm số môn Văn đạt từ trung bình trở lên (hơn 3.100 thí sinh).

Chiều ngược lại, có 1 bài thi bị 0,5 điểm, 1 bài thi bị 0,75 điểm và 2 bài thi bị 1 điểm.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Đắk Nông có gần 6.200 thí sinh đăng ký dự thi, tại 13 điểm thi với 265 phòng thi.

Việc chấm thi các môn trắc nghiệm của tỉnh Đắk Nông năm nay do Trường Đại học Giao thông Vận tải thực hiện, và cũng đã chấm xong, gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng quy định.

Phương Linh