Thầy Tùng dự đoán số thí sinh đạt điểm 10 đề Toán chỉ ở hàng chục

03/04/2021 06:06
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội khẳng định đề tham khảo môn Toán phân hóa mạnh hơn so với năm 2020.

Năm 2021 là năm thứ 2 điều chỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục đích chính của kỳ thi là để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và sự tương đồng về cấu trúc và nội dung của đề thi tham khảo 2021 so với đề thi các năm trước là một điều kiện thuận lợi để ôn tập cho các thí sinh năm nay.

Nhìn vào đề thi tham khảo môn Toán mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội khẳng định đề tham khảo môn Toán phân hóa mạnh hơn so với năm 2020.

Theo đó, thầy Tùng phân tích, đề thi có cấu trúc tương tự đề chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đó là bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài trong 90 phút.

Trong đó, kiến thức lớp 12 bao gồm 45 câu (tương đương 9 điểm) còn lại 5 câu thuộc về kiến thức lớp 11 (dãy số, tổ hợp, xác suất, góc, khoảng cách).

Theo đó, mức độ phân hóa được chia ra 4 mức độ: 6 + 2 + 1 + 1. Tức là:

6 điểm (câu 1 - 30): Mức độ dễ (Nhận biết + Thông hiểu).

2 điểm (câu 31 - 40): Mức độ trung bình (Vận dụng)

1 điểm (câu 41 - 45): Khó (Vận dụng)

1 điểm (câu 46 - 50): Rất khó (Vận dụng cao).

Với 8 điểm đầu tiên: Cùng mức độ đề chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 nhưng 10 câu cuối thì khó và khó hơn hẳn.

Thầy Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội (ảnh: NVCC)

Thầy Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội (ảnh: NVCC)

Thầy Tùng đưa ra lý do đề thi tham khảo môn Toán khó hơn đề thi chính thức năm 2020 vì, tình hình dịch Covid-19 ổn định hơn, được kiểm soát do đó tác động đến dạy và học ít hơn.

Hơn nữa, số trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vẫn rất cao (năm 2020 chiếm 60%) do đó kết quả kỳ thi này vẫn là một căn cứ tin cậy và chủ yếu để xét tuyển nên cần tăng độ khó để thuận lợi cho tuyển sinh.

Thầy Tùng dự đoán phổ điểm sẽ là:

Điểm trung bình: 6 điểm (Học sinh làm từ 45 - 60 phút).

Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 7 điểm

Điểm 9, 10: Sẽ ít hơn nhiều so với 2020 (Số điểm 10 chỉ ở hàng chục).

Vừa qua Hệ thống giáo dục HOCMAI đã có gợi ý đáp án đề thi tham khảo môn Toán, thí sinh có thể tham khảo:

Thùy Linh