Thầy giáo THCS Bình Trị Đông A nâng điểm 37 học sinh là vi phạm đạo đức nhà giáo

23/12/2021 06:46
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, thầy giáo nâng điểm kiểm tra cho 37 học sinh ở quận Bình Tân là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo B. ở trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã nâng điểm kiểm tra học kỳ 2 (năm 2020-2021) môn Toán cho 37 học sinh ở 2 lớp 6, 2 lớp 7, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi trên.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Ngai chia sẻ: Trước tiên, phải khẳng định chắc chắn rằng, việc làm của thầy giáo B. là sai.

Sai với các quy định của ngành giáo dục trong việc đánh giá học sinh, vi phạm vào đạo đức nhà giáo, thiếu trung thực trong việc đánh giá cho điểm, làm mất công bằng giữa học sinh này và học sinh khác, cho kết quả học tập của học sinh không đúng.

“Giáo viên ngoài việc giáo dục học sinh về mặt kiến thức, còn phải giáo dục học sinh về mặt nhân cách, đạo đức. Bên cạnh lời nói thì còn thông qua các hành động cụ thể. Tính gương mẫu của thầy cô giáo cũng rất quan trọng” – thầy Nguyễn Văn Ngai cho hay.

Việc nhà trường, quận Bình Tân chỉ xử lý thầy giáo này ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ quý, không được hưởng tăng thu nhập quý đó là điều tất yếu.

Tuy nhiên, cũng nên đánh giá đúng mức sai phạm của thầy giáo này, để có thể ngăn ngừa các sai phạm tiếp theo (nếu có) của thầy và các giáo viên khác, nên cần phải áp dụng mức xử lý kỷ luật cho phù hợp hơn, tùy theo mức độ thì có thể áp dụng từ khiển trách, cảnh cáo…

Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, nơi thầy B. đang công tác (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, nơi thầy B. đang công tác (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A và quận Bình Tân nói rằng thầy không có yếu tố tiêu cực, vụ lợi thì cũng khó xác minh, nhưng nên chăng cần chấn chỉnh bằng những biện pháp phù hợp hơn, để có thể làm gương cho những giáo viên khác không vi phạm tương tự như vậy.

Trước đó, một phụ huynh của trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, thầy B. là giáo viên dạy Toán của trường năm học trước (2020-2021) có dấu hiệu tự ý sửa điểm bài kiểm tra học kỳ 2 của học sinh.

Phụ huynh này cho biết: trong học kỳ 2 của năm học 2020-2021 vừa qua, có hay không việc thầy B. là giáo viên Toán của trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân lợi dụng chức trách của mình nâng điểm hàng loạt học sinh? Còn đâu là sự công bằng trong học tập giữa các em học sinh.

Cùng lúc, phụ huynh này đã gửi danh sách 22 học sinh của lớp 7/2 và 7/12 được nâng điểm bị phát hiện.

Theo danh sách này thì được nâng nhiều nhất là em P.Q.V. ở lớp 7/14 được nâng từ 0,25 lên 5 điểm là nhiều nhất, còn nâng ít nhất là em L.N.Q. và N.Q.S. ở lớp 7/2 được nâng từ 4,75 điểm lên 5 điểm.

Phần lớn điểm các em được nâng là dưới trung bình, được nâng lên 5 điểm, nhưng cũng có em được nâng lên chỉ 3,3 hay 6 điểm.

1 tháng sau khi sự việc xảy ra thì có cuộc họp hội đồng thì trường công bố thầy B. không được tiền tăng thu nhập theo nghị quyết 03 của thành phố, chứ thầy không bị hình thức xử lý kỷ luật gì.

Thầy Lý Văn Phát – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân xác nhận, có sự việc giống như phụ huynh nhà trường phản ánh về cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Thầy Lý Văn Phát cho biết: Sự việc này xảy ra vào đợt kiểm tra học kỳ 2 của năm học trước, do thầy B. là giáo viên dạy Toán thực hiện.

Thầy B. đã tự ý sửa điểm bài kiểm tra của học sinh, với số điểm chênh lệch theo thầy Phát nói chỉ từ 0,5 cho đến cao nhất là 1 điểm.

Nguyên nhân của việc sửa điểm này, thầy B. nói rằng, trường đã cho tiến hành xác minh, và được biết, do chất lượng học sinh của thầy dạy thấp quá, nên chủ yếu muốn sửa điểm để không làm ảnh hưởng đến thi đua.

Ngoài ra, thầy Lý Văn Phát nhấn mạnh là hoàn toàn không có bất cứ mục đích nào liên quan đến tiêu cực của việc này.

Nhà trường đã cho tiến hành xác minh từ hồi tháng 7 vừa qua, và lãnh đạo trường có chỉ đạo giáo viên phải trả lại số điểm gốc, nguyên thủy của học sinh khi làm bài.

Về việc xử lý thầy B., trường đã tiến hành xử lý thầy là cắt thi đua, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong quý 3/2021 của thầy, do thầy B. đã vi phạm các quy định về quy chế chuyên môn.

Cán bộ quản lý của nhà trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), tổ trưởng và tổ phó chuyên môn Toán cũng đã nhìn nhận thiếu sót trong việc kiểm tra, giám sát giáo viên, làm kiểm điểm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân.

Tại báo cáo số 1007/BC-UBND ngày 19/11/2021 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân – bà Lê Thị Ngọc Dung ký, báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý đơn theo văn bản của Văn phòng Quận ủy quận Bình Tân cho thấy: Thầy B. đã sửa điểm đến 37 bài kiểm tra của học sinh 2 lớp 6 và 2 lớp 7 trong trường.

Thầy B. đã nâng điểm cho các em học sinh tròn 5 điểm trong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 (năm học trước), do bài của các em làm chất lượng còn thấp, mà thầy không muốn các em rớt xuống dưới trung bình, ảnh hưởng đến kết quả cuối năm của các em trong suốt 1 năm phấn đấu. Không phát hiện thấy có tiêu cực trong vụ việc này.

Việt Dũng