Thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh bị chuyển trường, làm nhân viên hành chính

03/04/2019 07:00
Công Tiến
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, Bắc Giang đã ký quyết định điều động thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh về Trường tiểu học Vân Hà (Việt Yên).

Theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ký ngày 1/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên - ông Lê Ô Pích đã ký quyết định điều động thầy giáo Dương Trọng Minh về Trường tiểu học Vân Hà (Việt Yên).

Theo đó, ông Dương Trọng Minh sẽ về làm nhân viên hành chính tại Trường tiểu học Vân Hà từ ngày 10/4/2019, nhiệm vụ cụ thể sẽ do Hiệu trưởng nhà trường phân công. 

Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên về việc điều động và phân công nhiệm vụ mới đối với thầy giáo Dương Trọng Minh (Ảnh minh họa: baobacgiang.com.vn).
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên về việc điều động và phân công nhiệm vụ mới đối với thầy giáo Dương Trọng Minh (Ảnh minh họa: baobacgiang.com.vn).

Ngày 14/3/2019, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiên Sơn đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Minh do vi phạm Điều 11, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Trước đó thầy giáo Dương Trọng Minh, giáo viên Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên) sử dụng rượu, có hành vi không đúng mực với học sinh khi lên lớp xảy ra tại điểm lẻ thôn Thần Chúc ngày 1/3/2019.

Cụ thể là ông Minh đã “không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng”.  

Sau khi sự việc xảy ra thầy giáo Dương Trọng Minh đã viết bản tường trình và có xin lỗi phụ huynh học sinh; ngành giáo dục, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp đã vào cuộc, điều tra, xác minh làm rõ vi phạm. 

Điểm trường nơi thầy giáo Dương Trọng Minh, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên) sử dụng rượu và có hành vi không đúng mực với học sinh khi lên lớp (Ảnh: Công Tiến).
Điểm trường nơi thầy giáo Dương Trọng Minh, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên) sử dụng rượu và có hành vi không đúng mực với học sinh khi lên lớp (Ảnh: Công Tiến).

Kết luận từ quá trình điều tra, xác minh của Công an huyện Việt Yên

Ngày 05/3/2019, cơ quan công an điều tra Công an huyện Việt Yên đã có kết quả báo cáo số 09/BC báo cáo Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả điều tra xác minh.

Cơ quan điều tra có kết luận: Quá trình làm việc với thầy giáo Dương Trọng Minh và lấy ý kiến trình bày của các cháu học sinh trong lớp cho thấy thầy giáo Dương Trọng Minh chỉ véo tai, véo mũi, sờ mông, sờ đùi… một số học sinh nữ của lớp 5A, Trường tiểu học Tiên Sơn ngoài ra không có dấu vết gì nghi vấn.

Như vậy, theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra và ngành y tế xác định vụ việc đối với thầy giáo Dương Trọng Minh giáo viên Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chưa đủ căn cứ chứng minh việc thầy Minh có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Công Tiến